NYT: tình báo Mỹ cho rằng Nga lại giúp ông Trump trong cuộc bầu cử

© AP Photo / Patrick SemanskyNhà Trắng, Washington
Nhà Trắng, Washington - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Đại diện giới tình báo Hoa Kỳ trong một cuộc họp báo ngắn tại Hạ viện nói rằng dường như Nga lại đang can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 để giúp Tổng thống Donald Trump tái đắc cử, báo New York Times đăng bài viết trích dẫn năm nguồn tin.

Được biết cuộc họp báo ngắn diễn ra ngày 13 tháng 2, và ngày hôm sau ông Trump đã chỉ trích gay gắt Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Joseph Maguire, người bị cách chức vài ngày sau đó. Theo tin báo này, Tổng thống Mỹ cho rằng các nghị sĩ đảng Dân chủ có thể sử dụng thông tin nhận được để chống lại ông.

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите АТЭС во Вьетнаме - Sputnik Việt Nam
Ông Putin: Cáo buộc về «sự can thiệp» của Nga trong cuộc bầu cử ở Mỹ chỉ là cớ để gây áp lực với Trump

Hôm thứ Tư ông Trump cho biết ông Richard Grenell, đại sứ Mỹ tại Đức, sẽ đảm nhận chức giám đốc Cư quan tình báo quốc gia. Tuy nhiên, hai nguồn tin trong chính phủ nói rằng việc sa thải Maguire và cuộc họp báo khiến ông Trump không hài lòng chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ dựa vào kết quả cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller vào mùa xuân năm ngoái, đã thừa nhận rằng Trump và ban vận động tranh cử của ông không câu kết với Nga trong cuộc bầu cử năm 2016 và người đương nhiệm vị trí đứng đầu Nhà Trắng không cản trở công lý. Trong khi đó Mueller khẳng định rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử này. Moskva phủ nhận mọi cáo buộc.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала