WSJ: Mỹ có thể áp đặt trừng phạt chống Nga do hạ giá dầu

© Sputnik / Vitaliy Timkivkhai thác dầu
khai thác dầu - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hoa Kỳ đang xem xét khả năng áp đăt lệnh trừng phạt chống Nga để “bình ổn thị trường dầu mỏ”, tờ The Wall Street Journal dẫn nguồn đưa tin.

Theo tin mới đăng, Washington muốn buộc Riyadh quay trở lại sản lượng khai thác dầu trước đó, trước khi thỏa thuận của nhóm OPEC + bị phá vỡ. Để đạt được điều này, người Mỹ có ý định sử dụng áp lực ngoại giao, tờ báo lưu ý. Đối với Moskva thì công cụ tác động được đề xuất là áp đặt các biện pháp hạn chế. The Wall Street Journal không nêu rõ cụ thể là biện pháp nào.

Trước đó, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói rằng Mỹ có kế hoạch can thiệp vào thị trường dầu mỏ "vào thời điểm cần thiết".

Khai thác dầu mỏ - Sputnik Việt Nam
Các nước OPEC + thông qua việc gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu

Đổ bể thỏa thuận nhóm OPEC+

Trước đó, các nước trong nhóm OPEC + không thể đạt được thỏa thuận về việc thay đổi các tiêu chí giảm sản lượng khai thác dầu hoặc gia hạn thỏa thuận. Nga đã bác bỏ đề xuất của nhóm về việc giảm thêm sản lượng và đề nghị duy trì các điều kiện như thỏa thuận hiện tại. Saudi Arabia kiên quyết muốn cắt giảm thêm sản lượng khai thác dầu.

Do đó cho nên kể từ ngày 1 tháng 4, các nước thành viên của thỏa thuận OPEC + được rút khỏi các cam kết đã ký trước đó. Trước tình hình này, ngược lại, Riyadh tuyên bố tăng sản lượng khai thác và hạ giá vàng đen, làm thị trường giá sụp đổ. Kể từ đầu năm đến nay giá dầu đã sụt giảm hơn một nửa.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала