Người Mỹ và người châu Âu không biết về vai trò của Liên Xô trong chiến thắng phát xít

© Sputnik / Konstantin ChalabovKhu vực của "Sputnik" tại SPIEF-2015
Khu vực của Sputnik tại SPIEF-2015 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Theo một cuộc khảo sát của Sputnik.Mneniya, khi trả lời câu hỏi nước nào đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng chủ nghĩa phát xít hồi Thế chiến II, với năm đề xuất trả lời (Vương quốc Anh, Liên Xô, Hoa Kỳ, hoặc các tùy chọn "không biết"), chỉ có 15% số người được hỏi chọn đáp án là Liên Xô.

Hầu hết người dân Mỹ (79%), Pháp (58%) và một nửa người Đức (50%) cho rằng quân đội Mỹ có vai trò hàng đầu trong chiến thắng chủ nghĩa phát xít. Hơn một nửa (59%) người Anh được hỏi cho rằng đất nước họ có vai trò quan trọng nhất trong cuộc chiến chống chủ nghĩa phát xít, chỉ có 11% người Anh thừa nhận Mỹ có vai trò chủ chốt, còn vai trò của Liên Xô — 15%. Dữ liệu được thu thập thông qua cuộc khảo sát được tiến hành bởi công ty nghiên cứu Ifopcủa Pháp và công ty Populus của Anh, theo đặt hàng của hãng truyền thông và phát thanh Sputnik.

Ở Đức, so với các nước khác, gần — 24% người được hỏi cho rằng Liên Xô là lực lượng chính trong cuộc chiến chống chủ nghĩa phát xít, đồng thời ý kiến ​​của các cư dân Đông Đức và Tây Đức là rất khác nhau: chỉ có 16% người Tây Đức thừa nhận vai trò của Liên Xô so với 55% tại Đông Đức và 35% ở Berlin. Số người ghi nhận sự đóng góp của Liên Xô trong cuộc chiến chống chủ nghĩa phát xít ở Mỹ là rất ít —  chỉ có 7%, con số này ở Pháp là 12%.

Thành phố Simferopol - Sputnik Việt Nam
Người châu Âu và người Mỹ coi Crưm là một phần lãnh thổ của Nga

Tùy thuộc vào quốc gia, trung bình có 14-15% người dân các nước được khảo sát không thể trả lời câu hỏi nước nào đã đóng một vai trò quan trọng trong việc giải phóng châu Âu khỏi Đức Quốc xã hồi chiến tranh thế giới thứ Hai. Khoảng 1-2% số người được hỏi ở mỗi nước cho rằng vai trò quan trọng việc trong giải phóng châu Âu là một số quốc gia khác.

Nhận thức về vai trò của Liên Xô ở châu Âu đã thay đổi đáng kể trong 70 năm qua. Điều này được chứng minh bằng số liệu khảo sát của Ifop — Viện nghiên cứu dư luận lâu đời nhất ở Pháp. Tỷ lệ người dân Paris cho rằng Liên Xô đóng góp lớn nhất vào chiến thắng chủ nghĩa phát xít giảm từ 61% năm 1944 xuống 20% vào năm 2004.

Theo ước tính khác nhau, Hồng quân giải phóng gần 50% lãnh thổ các nước Châu Âu hiện đại, không kể phần châu Âu của Nga, và phải chịu tổn thất to lớn về người so với các đồng minh. Tổng dân số các nước được Hồng quân giải phóng là hơn 120 triệu người tại 16 nước thời điểm này là quốc gia độc lập ở châu Âu. Việc giải phóng 6 quốc gia khác do Hồng quân tham gia cùng với các đồng minh.

Cuộc khảo sát tại Mỹ và Anh đã được thực hiện bởi công ty nghiên cứu lớn Populus của Anh từ ngày 15-21 tháng Tư năm 2016. Cuộc khảo sát ở Pháp và Đức đã được tổ chức bởi công ty thăm dò dư luận IFOP lâu đời nhất nước pháp, từ ngày 14-18 tháng Tư năm 2016. Những người được hỏi chọn theo giới tính, độ tuổi và địa lý. Sai số tối đa cho dữ liệu trong cả nước là +/- 3,1% ở mức độ tin cậy 95%.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала