Phát hiện tàu ngầm Mỹ gần bờ biển quần đảo Kuril

© Sputnik / Vladimir Fedorenko  / Chuyển đến kho ảnhQuần đảo Kuril
Quần đảo Kuril - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Thợ lặn Nga cùng với các thủy thủ của Hạm đội Thái Bình Dương của LB Nga vừa phát hiện ngoài khơi bờ biển quần đảo Kuril một chiếc tàu ngầm Mỹ trong Thế chiến thứ II, như Thư ký Hội đồng khoa học của Hội lịch sử quân sự Nga, thiếu tướng dự bị Alexandr Kirilin cho biết.

"Gần đảo Matua trong quần đảo Kuril, thợ lặn Nga hợp tác với các thủy thủ Hạm đội Thái Bình Dương đã phát hiện một tàu ngầm ở độ sâu 104 mét. Nghiên cứu tài liệu lưu trữ cho phép dự đoán đấy là tàu ngầm "Herring" của Mỹ, bị pháo binh ven biển Nhật Bản bắn chìm vào tháng Năm năm 1942", — Alexandr Kirilin cho biết.

Theo ông, tại thời điểm tàu đắm trên boong  tàu có 83 thành viên thủy thủ đoàn.

"Chúng tôi đã chuyển các dữ liệu cho phía Mỹ", — tướng Kirilin nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала