Bộ Ngoại giao Nga: NATO không hề có bằng chứng cụ thể về “mối đe dọa từ Matxcơva”

© Sputnik / Ramil SitdikovMaria Zakharova
Maria Zakharova - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Cho đến nay NATO vẫn chưa thể nêu ra được những thí dụ cụ thể về cái gọi là “mối đe dọa Nga”, vốn là nguyên cớ để Khối Liên minh này hô hào triển khai lực lượng về phía Đông, - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố.

"Cần gọi sự vật bằng đúng cái tên của nó. Còn cách gọi "mối nguy cơ" của họ lại là xích gần cơ sở hạ tầng của NATO tới sát biên giới Nga. Tôi cho rằng  chính đó là những gì NATO hô hào công nhiên và rõ ràng trong thời gian gần đây. Tức là họ đã tự nghĩ ra "mối đe dọa Nga" và muốn chống lại "mối đe dọa" này theo cách như vậy. Chẳng hề có thí dụ cụ thể cũng như không thấy mục tiêu thực tế nào mà họ đặt ra để chống lại "mối đe dọa" này. Chúng tôi không thấy và, nói cho cùng thì không một ai nhìn thấy", — bà Zakharova nói trong cuộc phỏng vấn của Sputnik.

Theo lời nhà ngoại giao, "song hành với điều này, như chúng ta đang thấy, vẫn hiện hữu mối đe dọa thực sự từ phía các hiện tượng như chủ nghĩa khủng bố quốc tế, tội phạm có tổ chức, thảm họa thiên tai tự nhiên, mà tất cả cần làm việc cùng nhau để giải quyết, và đó là nội dung tiềm năng hiện thực của hợp tác quốc tế", — phát ngôn viên Maria Zakharova nhấn mạnh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала