Chính quyền Crưm thông báo về khiêu khích của các nhóm dân tộc chủ nghĩa Ukraina

© Flickr / Lev YakupovCrưm, Gurzuf
Crưm, Gurzuf - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
SIMFEROPOL (Sputnik) - Hành động xúc phạm tượng đài nhà thơ Ukraina Taras Shevchenko ở trung tâm thành phố Simferopol trong hai ngày liên tiếp phản ánh về các hành động có mục tiêu cụ thể, mà đứng đằng sau là những người phe dân tộc chủ nghĩa Ukraina, như thành viên chính phủ Crưm Zaur Smirnov nói với Sputnik .

Những kẻ lạ mặt trong hai đêm đã vẽ bậy lên tượng đài Taras Shevchenko bằng sơn màu vàng và màu xanh. Cảnh sát ghi nhận cả hai vụ việc và bắt đầu điều tra.

"Hiện giờ chúng tôi tin chắc chắn rằng đây là việc có bàn tay của những người quốc gia chủ nghĩa Ukraina nhúng vào, cố gắng làm suy yếu tình hình và cố chứng minh Crưm là một khu vực, bằng cách này đang làm tổn hại đến tất cả Ukraina". — ông Smirnov nói.

Theo lời ông, chính quyền sẽ cố gắng hết sức để tìm ra thủ phạm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала