Cầu Kerch là yếu tố quan trọng cho việc phát triển nền kinh tế Crưm

Đăng ký
SIMFEROPOL (Sputnik) - Nền kinh tế Crưm sẽ hoạt động đầy đủ vào năm 2020, điểm quyết định sẽ là việc hoàn thành xây dựng cầu Kerch, Bộ trưởng Tài chính nước Cộng hoà Irina Kiviko nói.

"Chúng tôi hiểu rằng, khi cầu xây dựng xong, sản lượng công nghiệp của chúng tôi sẽ gia tăng, các sản phẩm sẽ được tiếp cận nhiều hơn, vì vậy chúng tôi hy vọng rằng, vào năm 2020 hoặc 2022  nền kinh tế của chúng tôi sẽ làm việc toàn lực. Hiện nay vẫn còn có những hạn chế nhất định liên quan đến khó khăn vận chuyển  logistic", — bà Kiviko phát biểu tại cuộc họp báo ở trung tâm báo chí Sputnik ở Crưm.

Cầu Kerch sẽ là chiếc cầu dài nhất ở Nga, với chiều dài 19 km. Đối với giao thông đường bộ, cây cầu có kế hoạch sẽ mở vào năm 2018, dành cho đường sắt —  vào năm 2019.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала