Mặt trăng, sao Hỏa, sao Mộc: ông Rogozin nói về triển vọng sân bay vũ trụ Vostochnyi

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Chuyển đến kho ảnhVụ phóng tên lửa thứ hai đã diễn ra trên sân bay vũ trụ Vostochnyi
Vụ phóng tên lửa thứ hai đã diễn ra trên sân bay vũ trụ Vostochnyi - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sân bay vũ trụ Vostochnyi (Sputnik) – Cùng với việc xây dựng tại Vostochnyi bệ phóng cho tên lửa siêu nặng sẽ khởi đầu những công việc phục vụ khám phá Mặt trăng, sao Hỏa và sao Mộc, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin nói với các phóng viên.

Hôm nay, lần thứ hai đã phóng thành công từ sân bay vũ trụ. Tên lửa ba tầng "Soyuz-2.1b" cùng động cơ "Fregat" đưa lên quỹ đạo thiết bị vũ trụ "Meteor-M".

Vụ phóng tên lửa thứ hai đã diễn ra trên sân bay vũ trụ Vostochnyi - Sputnik Việt Nam
Vụ phóng tên lửa thứ hai đã diễn ra trên sân bay vũ trụ Vostochnyi

"Trước năm 2028 sẽ xây xong bệ phóng thứ ba và tổ hợp kỹ thuật cho "siêu nặng"… Đây là công việc phục vụ lợi ích sao Hỏa, vệ tinh nhân tạo của Mặt trăng, là chuyến bay đến sao Mộc và vân vân", — ông Rogozin nói.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: "Trên thực tế, hiện tại chúng ta đang nhìn thấy toàn bộ triển vọng trong hơn một thập niên."

Ông Rogozin đảm bảo tất cả những sai lầm trong quá trình xây dựng giai đoạn đầu của Vostochnyi đã được tính đến.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала