Nga tôn trọng mọi thỏa thuận với Hoa Kỳ trong lĩnh vực vũ khí tên lửa hạt nhân

© Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Chuyển đến kho ảnhBộ Ngoại giao Nga
Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Nga thực hiện tất cả các thỏa thuận với Mỹ trong lĩnh vực vũ khí hạt nhân, trong khi Washington đang cố gắng viết lại những thỏa thuận này, lãnh đạo Vụ phụ trách các vấn đề về không phổ biến vũ khí hạt nhân và kiểm soát vũ trang thuộc Bộ Ngoại giao Nga, ông Vladimir Yermakov tuyên bố.

Nga tôn trọng mọi thỏa thuận với Hoa Kỳ trong lĩnh vực vũ khí tên lửa hạt nhân

Theo ông, Mỹ giữ vị thế yếu trong vấn đề thực hiện các thỏa thuận quốc tế. "Điểm yếu của họ là ở chỗ, họ cảm giác rằng mình đang bị mất dần vị thế. Dựa vào chính những thỏa thuận do chính Hoa Kỳ đặt ra, ảnh hưởng của Washington trong thế giới đang dần suy giảm. Đó là những tiến trình khách quan của phát triển kinh tế và chính trị của các quốc gia trên thế giới", ông Ermakov nói.

Tên lửa Topol-M - Sputnik Việt Nam
"Satan" ngầm dưới đất. Tại sao Nga sẽ không từ bỏ tên lửa hạt nhân bố trí dưới hầm phóng
Theo ông, Mỹ đang mất dần tiếng nói trong bối cảnh trỗi dậy của các quốc gia khác. "Vì vậy, Mỹ đang cố gắng viết lại các thỏa thuận trước đó. Đây là vấn đề chính. Mỹ tiếp tục coi Nga như một mối đe dọa cho sự thống trị toàn cầu của mình. Đấy là bản chất vấn đề", ông Ermakov giải thích.

Đồng thời, ông nhấn mạnh, Nga vẫn tuân thủ các thỏa thuận. "Đối với vũ khí tên lửa hạt nhân, chúng tôi luôn giữ lập trường nhất quán, chúng tôi tuân thủ tất cả các thỏa thuận với Hoa Kỳ. Không có thỏa thuận nào khác cả. Hoa Kỳ đang cố gắng viết lại những thỏa thuận này", nhà ngoại giao nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала