Thủy phi cơ 50 tuổi đời bảo vệ nước Nga

© Sputnik / Alexey Malgavko / Chuyển đến kho ảnhBe-12 «Chayka»
Be-12 «Chayka» - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tàu ngầm hạt nhân của kẻ thù (NPS) sẽ bị máy bay đổ bộ chống ngầm (tàu bay) Be-12 «Chayka» phát hiện và theo dõi, như báo Nga «Izvestiya» đưa tin.

Theo thông tin của báo, chiếc máy bay đầu tiên nhận được thiết bị trên khoang hiện đại, tổ hợp thủy âm, cảm biến phát hiện và máy dò dị thường từ tính, cũng như thủy lôi ngầm cải tiến và ngư lôi.

Ấn phẩm lưu ý rằng thủy phi cơ được coi là máy bay lâu đời nhất trong biên chế phục vụ của Hải quân Nga.

“Máy bay này cần được hiện đại hóa nghiêm túc. Nó cần động cơ và thiết bị mới, nhưng quan trọng nhất - phương tiện phát hiện hiện đại và hiệu quả. Có ý nghĩa trong việc thay đổi như vậy”, đô đốc Valentin Selivanov, cựu Tổng tham mưu trưởng Hải quân Nga tin tưởng.

Vào tháng 7, đã có tin tức cho biết rằng mô hình mìn mỏ neo không tiếp xúc mà Hải quân không thể phát hiện được, có thể xuất hiện trong phần phô diễn trong cuộc diễu binh hải quân chính ở St. Petersburg nhân Ngày Hải quân Nga.

Be-12 «Chayka» thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 1960. Trong những năm 1959-1973 đã được sản xuất 143 máy bay như vậy.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала