Ông Shoigu nói về việc tăng cường đội quân ở miền tây nước Nga

© Sputnik / Ministry of defence of the Russian Federation/Vadim Savitskii Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu
 Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Cho đến cuối năm nay, Quân khu Tây sẽ nhận được hơn 1.300 đơn vị thiết bị và thực hiện hơn 20 cuộc tập trận, - Đại tướng Sergei Shoigu Bộ trưởng Quốc phòng Nga thông báo trong cuộc họp hội đồng quân sự hôm thứ Tư.

Trước đó, ông khái quát rằng tình hình ở vùng biên giới phía tây nước Nga vẫn căng thẳng, trong tương quan đó Nga «đang thực hiện loạt biện pháp».

máy bay không người lái - Sputnik Việt Nam
Máy bay không người lái của Mỹ tiến hành trinh sát tại biên giới phía tây của Nga

«Những nét nổi bật của tình hình là NATO tăng cường hiện diện quân sự của khối này ở Đông Âu, việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Ba Lan và Romania, mở rộng hợp tác quân sự của khối liên minh với Phần Lan và Thụy Điển», - Bộ trưởng tuyên bố.

«Tại Quân khu Tây năm nay sẽ tiến hành hơn 20 hoạt động có tổ chức để hoàn thiện thành phần chiến đấu, trong đó gồm lực lượng ven biển, nhóm phòng không và đội quân đảm bảo hậu cần-kỹ thuật», - ông Shoigu nói rõ.

Cho đến cuối năm nay, sẽ nhận thêm hơn 1.300 đơn vị thiết bị mới và hiện đại, tiếp tục tổ hợp hoá đội quân với các chiến sĩ hợp đồng. Trong năm nay đã tuyển chọn hơn 9 nghìn người.

Theo lời Đại tướng Shoigu, những nỗ lực chính của Bộ chỉ huy Quân khu Tây hiện đang hướng vào khâu chuẩn bị các cuộc tập trận chung với Belarus «Tấm khiên của Liên minh-2019» (tổ chức từ 13 đến 19 tháng 9), sẽ hoàn tất thời kỳ chuẩn bị chung hai năm. Cuộc tập trận «thuần tuý mang tính phòng thủ», - Bộ trưởng Nga nhấn mạnh.

Dự kiến huy động 12.000 quân nhân và 950 đơn vị thiết bị quân sự tham gia tập trận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала