Matxcơva công nhận Janine Agnes là tổng thống lâm thời của Bolivia

© REUTERS / Luisa GonzalezTổng thống lâm thời của Bolivia Janine Agnes
Tổng thống lâm thời của Bolivia Janine Agnes - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Matxcơva công nhận Thượng nghị sĩ Janine Agnes là tổng thống lâm thời của Bôlivia, nhưng cũng thận trọng với việc không đủ số lượng đại biểu quốc hội cần thiết bỏ phiếu cho ứng cử của bà, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói với các phóng viên.

Janine Agnes tạm thời nắm quyền Tổng thống Bolivia

"Chúng tôi dựa trên hoàn cảnh thực tế là theo các quy tắc pháp lý hiện hành, khi người ở vị trí này trong tình trạng không thể thực hiện nhiệm vụ tổng thống  thì nhiệm vụ được giao cho những người cao nhất trong trình tự chuyển nhiệm," - Ryabkov nói.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng lưu ý rằng tại thời điểm phê chuẩn tại quốc hội, không đủ số lương đại biểu cần thiết.

Thượng nghị sĩ đối lập Janine Agnes. - Sputnik Việt Nam
"Lại bạo loạn, hỏa hoạn..." Chuyên gia nêu kịch bản phát triển sự kiện ở Bolivia
"Chúng tôi cũng nhìn thấy  tính đặc thù của thời điểm mà chúng tôi tính đến , nhưng rõ ràng rằng chỉ có bà được coi là có tư cách đứng đầu quốc gia Bolivia cho đến khi vấn đề được giải quyết thông qua bầu cử để chọn được tổng thống mới, đây là chuyện nội bộ của Bolivia," - ông nói thêm.

Trong cuộc bầu cử ngày 20 tháng 10, Morales đã giành chiến thắng trong vòng đầu tiên, nhưng đối thủ chính của ông, Carlos Mesa, đã không công nhận phiếu bầu. Vào ngày chủ nhật, các lực lượng vũ trang của Bolivia kêu gọi Morales từ chức để đảm bảo sự ổn định ở nước này, kết quả là  ông tuyên bố từ chức. Toàn bộ lãnh đạo cao nhất của đất nước cũng từ chức. Phó chủ tịch Thượng viện, thành viên phe đối lập,bà Janine Agnes nhận lấy vị trí đứng đầu Nhà nước. Morales rời khỏi đất nước, hiện ông đang ở Mexico.

Hôm thứ Ba Thượng nghị sĩ phe đối lập Janine Agnes cho biết rằng bà đang tạm thời nắm quyền lực của Tổng thống Bolivia sau khi người đứng đầu của nước này từ chức. Tòa án Hiến pháp đã xác nhận tính hợp pháp của việc chuyển  giao quyền lực  cho bà.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала