Xác định thời hạn chuyển giao hai tàu Mistral đầu tiên của Nga cho Hải quân

© AP Photo / David Vincent, FileTàu sân bay trực thăng loại "Mistral"
Tàu sân bay trực thăng loại Mistral - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Hai chiếc tàu đổ bộ đa năng tương tự tàu sân bay trực thăng lớp Mistral sẽ được chuyển giao cho hải quân Nga vào năm 2025 và 2026, một nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng cho Sputnik biết.

Lễ đặt ky khởi công hai tàu nói trên được lên kế hoạch vào năm 2020 tại nhà máy đóng tàu Zaliv ở Kerch, thời hạn bàn giao là năm 2025 và 2026. Hiện tại mới thông qua quyết định đóng hai tàu, sau này có thể sẽ sản xuất thêm mẫu này”, - nguồn tin cho biết.

French Mistral-class amphibious assault ship moored near Lieutenant Schmidt Embankment in St. Petersburg - Sputnik Việt Nam
Tàu “Priboi” của Nga sẽ vượt trội tàu "Mistral" của Pháp

Nguồn tin trên trước đó cho Sputnik biết, hai tàu đổ bộ đa năng có khả năng chở được 12-16 máy bay trực thăng. Đồng thời ông cũng giải thích rằng tàu sân bay trực thăng này không phải là loại tàu thám hiểm mà kế hoạch chế tạo đã được Chủ tịch Tập đoàn đóng tàu thống nhất Aleksei Rakhmanov nhiều lần nhắc đến, mà là một dự án sản xuất độc lập khác.

Thoạt đầu vào năm 2011 tập đoàn Rosoboronexport đã ký hợp đồng với tập đoàn DCNS/STX của Pháp mua 2 tàu sân bay trực thăng lớp Mistral với tổng trị giá 1,2 tỷ euro. Lẽ ra Pháp phải bàn giao chiếc tàu đầu tiên và tháng 11 năm 2014, nhưng do các sự kiện ở Ukraina và áp dụng lệnh trừng pháp chống Nga nên Tổng thống Pháp Francois Hollande quyết định đình chỉ hiệu lực của hợp đồng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала