Tàu khu trục “Đô đốc Essen” phóng thử tên lửa Kalibr tại Biển Đen

© Sputnik / Ministry of defence of the Russian Federation / Chuyển đến kho ảnhPhóng tên lửa hành trình "Kalibr" từ boong tàu chiến hạm "Đô đốc Essen".
Phóng tên lửa hành trình Kalibr  từ boong tàu chiến hạm Đô đốc Essen. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Tàu khu trục “Đô đốc Essen” của Hải quân Nga vừa thực hiện bắn thử loại tên lửa có cánh Kalibr tại Biển Đen.

Một quả tên lửa có cánh sau 137 giây đã tiêu diệt mục tiêu trên bờ ở khoảng cách 250 km. Đường bay của tên lửa Kalibr được các máy bay tiêm kích siêu âm theo dõi, việc bắn trúng mục tiêu đã được máy bay không người lái xác định.

Tàu khu trục dự án Burevestnik lần đầu tiên thực hành sử dụng loại vũ khí như vậy ở vùng bờ biển Crưm.

Tên lửa có cánh Kalibr ban đầu được thiết kế để dành cho tàu ngầm nguyên tử đa nhiệm lớp Yasen 885. Sau đó loại vũ khí này được trang bị cho cả loại tàu ngầm thuộc dự án 636, mà tàu “Veliki Novgorod” thuộc lớp này, lẫn loại tàu chiến hoạt động trên mặt nước. Tầm hoạt động của tên lửa Kalibr là gần 2,5 nghìn km.

Tàu khu trục dự án 11356 “Đô đốc Essen” là một trong những con tàu tối tân nhất của Hải quân Nga. Nó được đóng tại nhà máy đóng tàu Yantar ở Kaliningrad và phiên chế cho Hạm đội Biển Đen vào tháng 6 năm 2016. Tàu được đặt tên vinh danh vị đô đốc hải quân Nga Nikolay Ottovich von Essen.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала