Thống kê đáng sợ của WWF: số lượng động vật hoang dã đã giảm gần 60%

© REUTERS / Jose Luis GonzalezCon báo đốm
Con báo đốm - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Số lượng loài động vật hoang dã, bao gồm cá, chim, động vật có vú, động vật lưỡng cư và bò sát đã giảm 58% trong giai đoạn 1970-2012, theo báo cáo Living Planet Report 2016 của Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới (WWF).

Sư tử - Sputnik Việt Nam
New Zealand sẽ giết toàn bộ động vật ăn thịt
Theo bản báo cáo, nếu xu hướng hiện nay tiếp tục, tới năm 2020 trên trái đất sẽ giảm hơn hai phần ba số lượng động vật có xương sống  so với năm 1970.

"Động vật hoang dã biến mất trước mắt chúng ta với một tốc độ chưa từng có", —  Tổng giám đốc WWF Marco Lambertini cho biết.

"Vấn đề không chỉ là những loài đẹp và được tất cả yêu quý; đa dạng sinh học là cơ sở cho rừng, sông ngòi và đại dương  khỏe mạnh. Động vật biến mất thì hệ sinh thái cũng không còn tồn tại cùng với không khí sạch, nước, thức ăn và khí hậu tạo ra cho chúng ta",- ông nói thêm.

Trong việc lập báo cáo, các nhà khoa học đã sử dụng Living Planet Index (Living Planet Index, LPI), cũng được biết đến như một chỉ số đa dạng sinh học toàn cầu.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала