Arianespace lên kế hoạch ba lần phóng tên lửa Soyuz từ sân bay vũ trụ Kourou năm 2019

© Sputnik / Alexey Filippov / Chuyển đến kho ảnhPhóng tên lửa đẩy " Soyuz-FG "
Phóng tên lửa đẩy  Soyuz-FG  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Ba lần phóng các tên lửa mang Soyuz của Nga dự kiến sẽ được thực hiện từ Sân bay vũ trụ Kourou ở Guiana thuộc Pháp vào năm 2019, Arianespace thông báo hôm thứ Tư.
Phóng tên lửa đẩy  Soyuz-2.1b  - Sputnik Việt Nam
Nguồn tin: sẽ phóng tàu Soyuz mang các vệ tinh truyền thông Internet tốc độ cao OneWeb

Trước đó, một nguồn tin trong ngành Công nghiệp Tên lửa và Vũ trụ Nga nói với Sputnik rằng bốn lần phóng Soyuz từ Kourou sẽ được lên kế hoạch trong năm 2019: vào tháng 2 (với sáu vệ tinh liên lạc OneWeb của Anh), tháng 4 (với bốn thiết bị liên lạc O3b của Anh), tháng 10 (với vệ tinh CSG-1 của Ý và CHEOPS của châu Âu) và tháng 11 (với 34 thiết bị OneWeb).

Công ty Arianespace đang lên kế hoạch cho trong khoảng ba chuyến bay của Soyuz vào năm 2019, thông báo đăng trên Twitter cho biết.

Tin xác nhận rằng 3 tàu Soyuz sẽ đưa các vệ tinh liên lạc OneWeb và O3b của Anh, cũng như CSG-1 của Ý và CHEOPS của châu Âu, vào quỹ đạo gần trái đất. Như vậy, kế hoạch của Arianespace không bao gồm một lần phóng khác của Soyuz với các vệ tinh OneWeb.

Từ tháng 10 năm 2011 đến nay, 20 lần phóng tên lửa Soyuz của Nga đã được thực hiện từ trung tâm vũ trụ Kourou. Đồng thời, một trong những lần phóng vào tháng 8 năm 2014 đã kết thúc bằng việc phóng các vệ tinh dẫn đường châu Âu Galileo vào quỹ đạo ngoài dự kiến do tai nạn của tầng đẩy Fregat.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала