Năm 2020 sẽ phóng ba tàu vũ trụ Soyuz từ Kourou

© Ảnh : Roscosmos/Feodor YurchihinTàu vũ trụ "Soyuz" lên trạm ISS
Tàu vũ trụ Soyuz lên trạm ISS - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Dự kiến năm 2020 sẽ thực hiện ba vụ phóng tên lửa đẩy Soyuz-ST của Nga từ sân bay vũ trụ Gourou tại Guyane thuộc Pháp, trong đó có một lần phóng tên lửa mang các vệ tinh thông tin OneWeb của Anh, nguồn tin trong ngành tên lửa vũ trụ thông báo cho Sputnik.
“Năm 2010 đã có kế hoạch thực hiện ba vụ phóng tên lửa Soyuz-ST từ Trung tâm vũ trụ Guyana”, người đưa tin cho biết.

Đồng thời hồi tháng tám Tổng giám đốc công ty Glavcosmos (“con đẻ” của tập đoàn Roscosmos) Dmitry Loskutov cho hãng tin biết kế hoạch năm 2020 sẽ có hai lần phóng tàu Soyuz-ST.

Theo nguồn tin của Sputnik, ngày 20 tháng 2 năm tới sẽ phóng vệ tinh Falcon Eye 2 của UAE có chức năng trinh sát quang điện tử. Còn có hai lần phóng nữa dự kiến vào tháng 10 và tháng 11.

Phóng tàu Soyuz-FG chở tàu vũ trụ có người lái Soyuz MS-11 từ sân bay vũ trụ Baikonur - Sputnik Việt Nam
Roscosmos điều chỉnh tàu "Orel" cho phù hợp với tên lửa "Soyuz-5"

Kế hoạch tháng mười dự kiến phóng lên vũ trụ hơn 30 vệ tinh thông tin OneWeb của Anh, nguồn tin nói thêm.

“Roscosmos” không bình luận gì với Sputnik về thông tin trên.

Năm 2019 hai tên lửa Soyuz-ST đã được phóng từ sân bay vũ trụ Kourou. Lần khởi hành cuối cùng trong năm nay được dự kiến vào ngày 17 tháng 12. Trong lần phóng này sẽ có vệ tinh radar viễn thám Trái đất CSG-1 của Italia, kính viễn vọng không gian CHEOPS của châu Âu, vệ tinh khoa học loại nhỏ EyeSat của Pháp và vệ tinh nano đầu tiên của Pháp mang tên ANGELS được đưa lên vũ trụ.

Kể từ tháng 10 năm 2011 đến nay đã thực hiện 22 lần phóng tên lửa Soyuz-ST của Nga từ sân bay vũ trụ Kourou. Một trong những lần đó vào tháng 8 năm 2014 kết thúc bằng việc phóng vệ tinh dẫn đường Galileo của châu Âu lên sai quỹ đạo do sự cố thuộc tầng đẩy Fregat.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала