Nhà virus học Trung Quốc nói rằng đại dịch COVID-19 sẽ không sớm kết thúc

© Depositphotos.com / Monkeybusiness Nhà khoa học
Nhà khoa học - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Zhang Wenhong, người đứng đầu nhóm các chuyên gia lâm sàng Trung Quốc về COVID-19, đã đưa ra đánh giá về triển vọng của các nước châu Âu trong cuộc chiến chống lại coronavirus, như tin đưa của South China Morning Post.
"Sẽ là một tình huống hoàn toàn bình thường nếu virus xuất hiện trở lại và biến mất, và tất cả điều này kéo dài trong vòng một hoặc hai năm. <...> Hãy quên đi suy nghĩ cho rằng đại dịch ở châu Âu sẽ kết thúc trong tương lai gần", - bác sĩ nói trong một cuộc họp video với người nước ngoài và sinh viên từ Trung Quốc.

Những biện pháp cứng rắn

Nhà khoa học  - Sputnik Việt Nam
Các nhà virus học Nga dự đoán tình trạng của coronavirus sẽ là bệnh theo mùa

Theo ông, chính quyền châu Âu có thể nhanh chóng ngăn chặn sự lây lan của virus chỉ bằng các biện pháp "cực kỳ triệt để". Ví dụ, đóng băng hoàn toàn bất kỳ hoạt động nào ở các quốc gia và đóng cửa hoàn toàn biên giới. Tuy nhiên, Đức, cũng như các quốc gia khác của lục địa, sẽ không làm điều này, bác sĩ nhận định.

"Nếu cả thế giới đóng băng trong bốn tuần, chúng ta sẽ có thể ngăn chặn đại dịch", - ấn phẩm dẫn lời chuyên gia.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала