Nhà virus học đánh giá khả năng biến mất của coronavirus

© Ảnh : Huy Hùng - TTXVNNhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm của từng khách nhập cảnh ngay sau khi khách khai báo y tế và đo thân nhiệt.
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm của từng khách nhập cảnh ngay sau khi khách khai báo y tế và đo thân nhiệt. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA(Sputnik) — Bệnh viêm phổi cấp do coronavirus đã lan rộng quá mức và rất có thể sẽ không biến mất hoàn toàn, Alexandr Lukashev, Giám đốc Viện Ký sinh trùng tại Đại học Sechenovskiy cho biết.

Theo ông, COVID-19 không thể so sánh với SARS, chứng bệnh hô hấp cuối cùng đã bị đánh bại hoàn toàn.

Theo thời gian, COVID-19 sẽ trở nên ít nguy hiểm hơn.

bộ xét nghiệm coronavirus  - Sputnik Việt Nam
Nhà virus học giải thích các dạng diễn biến khác nhau của COVID-19
Bác sĩ nói rằng: "Nó sẽ không biến mất, nó đã lây lan rất rộng rãi, nó lây truyền tốt, nó tồn tại ở tất cả các quốc gia trên thế giới. Rất có thể, virus này sẽ tồn tại mãi mãi với chúng ta".

Lukashev cũng đề xuất rằng trong tương lai, coronavirus sẽ không còn nguy hiểm về mặt xã hội.

Đại dịch COVID-19, với những trường hợp đầu tiên được ghi nhận tại thành phố Vũ Hán của Trung Quốc vào cuối năm ngoái, đã ảnh hưởng đến 177 quốc gia. Theo số liệu của WHO, ít nhất 634 nghìn người đã bị nhiễm bệnh, hơn 30 nghìn người tử vong.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала