Angelina Jolie đã có thể là mồi nhử tội phạm chiến tranh từ châu Phi

© AFP 2023 / Carl CourtCác diễn viên Mỹ Angelina Jolie và Brad Pitt
Các diễn viên Mỹ Angelina Jolie và Brad Pitt - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Có ý kiến cho rằng ngôi sao Hollywood Angelina Jolie vào năm 2012 đã được sử dụng như là mồi nhử để bắt giữ tội phạm chiến tranh người Uganda Joseph Kony. Bản thân Jolie đã đồng ý tham gia vào kế hoạch này, cũng như chồng cô hồi đó là Brad Pitt.

Tác giả của kế hoạch bắt giữ Kony là Chưởng lý Toà án Hình sự Quốc tế, Luis Moreno Ocampo, — theo thông tin của tờ Daily Mail.

Có giả thiết rằng Jolie với cớ cùng ăn bữa trưa có thể nhử Kony ra khỏi nơi ẩn náu của hắn đến địa điểm để lực lượng đặc nhiệm Hoa Kỳ bắt giữ. Theo lời ông Ocampo, chính nữ minh tinh đã đưa ra đề xuất như vậy.

Khi thảo luận về kế hoạch hành động, Jolie đã viết thư cho ông Chưởng lý:

"Brad cũng đồng ý. Ta hãy bàn logic công việc. Yêu quý, Xxx.". 

Tuy nhiên, sau một thời gian, nữ diễn viên ngừng phúc đáp các thông điệp của Ocampo, và việc vạch kế hoạch bất thành. 

Năm 2005, Toà án Hình sự Quốc tế đã tuyên bố Kony là tội phạm đã thực hiện các tội ác chiến tranh chống nhân loại.

Thời điểm hiện nay, Kony vẫn nhởn nhơ tự  do như trước, mặc dù số đối tượng vũ trang ủng hộ y không quá 100 người.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала