Bà Phạm Thị Yến múa hát tưng bừng ở chùa Ba Vàng trong lễ chào mừng Vesak: Chủ tịch TP Uông Bí lên tiếng

© Ảnh : Facebook/Phạm Thị YếnBà Phạm Thị Yến xuất hiện trong lễ diễu hành chào mừng Vesak 2019 của chùa Ba Vàng
Bà Phạm Thị Yến xuất hiện trong lễ diễu hành chào mừng Vesak 2019 của chùa Ba Vàng - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chủ tịch UBND TP Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, bà Phạm Thị Yến không bị cấm xuất hiện trong các hoạt động như diễu hành, văn nghệ mừng Phật đản của chùa Ba Vàng tổ chức ngày 12/5, Trí Thức Trẻ thông tin.

Mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh bà Phạm Thị Yến (Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tu tập lục hòa, người từng vướng lùm xùm "truyền bá vong báo oán" ở chùa Ba Vàng) tươi cười trong trang phục váy đỏ ở buổi lễ diễu hành của chùa Ba Vàng tại TP Uông Bí (Quảng Ninh).

Bà Phạm Thị Yến - Sputnik Việt Nam
Trụ trì chùa Ba Vàng nói gì về việc bà Phạm Thị Yến tái xuất đăng đàn thuyết giảng?

Động thái này khiến dư luận bàn tán xôn xao, vì trước đó bà Phạm Thị Yến từng bị phạt hành chính 5 triệu đồng và cấm tạm trú tại chùa Ba Vàng. Ngoài ra, trong cuộc trao đổi trước đó với PV, lãnh đạo TP Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, chưa xác được chính xác bà Yến đang ở đâu.

Theo các clip và hình ảnh trên fanpage của CLB Cúc Vàng - Tu tập lục hòa, trong chiều 12/5, bà Phạm Thị Yến xuất hiện trong trang phục của nước Ấn Độ cổ thời Đức Phật ra đời cùng với các Phật tử chùa Ba Vàng tiến hành diễu hành tại chùa Ba Vàng, dọc nhiều tuyến đường từ trung tâm đến khu vực quảng trường TP Uông Bí (Quảng Ninh).

Trong các hình ảnh, clip, bà Yến tươi cười rạng rỡ, giơ tay vẫy chào trong đoàn diễu hành.

Cũng trong tối 12/5, trong đoạn clip quay trực tiếp đêm văn nghệ mừng Phật đản ở chùa Ba Vàng trên fanpage của chùa này ở Facebook cho thấy, bà Phạm Thị Yến tiếp tục có mặt, tham gia biểu diễn và sau đó ngồi ngay sau hàng ghế đại biểu, khách mời.

Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng - Sputnik Việt Nam
Vụ chùa Ba Vàng: Xem xét cách chức đại đức Thích Trúc Thái Minh không hề đơn giản

Trao đổi với PV trong tối 12/5, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh về bà Phạm Thị Yến xuất hiện tại các sự kiện trên, đơn vị này sẽ liên lạc ngay với phía UBND TP Uông Bí cũng như cơ quan công an đề nghị xác minh làm rõ.

Chiều nay (13/5), ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND TP Uông Bí cho biết, qua kiểm tra tạm trú hàng ngày của cơ quan chức năng tại chùa Ba Vàng xác định, bà Phạm Thị Yến không có mặt tại đây.

Chủ tịch UBND TP Uông Bí xác nhận, qua kiểm tra xác định, trong ngày hôm qua, bà Phạm Thị Yến có về tham dự buổi lễ diễu hành của phật tử chùa Ba Vàng mừng lễ Phật đản, xuất phát từ chùa và đi qua nhiều khu vực trung tâm, quảng trường TP, rồi tham dự buổi văn nghệ tối cùng ngày tại chùa.

Thượng tọa Thích Thanh Quyết - Sputnik Việt Nam
Thượng tọa Thích Thanh Quyết: Tôi xin chịu trách nhiệm trước Giáo hội vụ Chùa Ba Vàng

"Bà Phạm Thị Yến không lưu trú, không giảng tại chùa Ba Vàng còn ngày hôm qua, chùa có tổ chức lễ Phật đản nên bà này có tham gia, xuất hiện, nhưng không quá 24h và sau đó đi về. Đây là quyền tự do đi lại của công dân, không bị cấm", ông Hà nói.

Trước câu hỏi, bà Phạm Thị Yến có bị cấm tham gia các hoạt động như trên ở chùa Ba Vàng không, ông Hà trả lời: "Bà này không bị cấm".

Người đứng đầu UBND TP Uông Bí cho hay, hiện TP đã giao cho lực lượng công an kiểm tra tạm trú, tạm vắng hàng ngày tại chùa Ba Vàng và không cho phép bà Phạm Thị Yến được tạm trú tại đây.

"Đối với hoạt động thuyết pháp của bà Yến trên mạng xã hội mà báo chí phản ánh, hiện Sở TT&TT tỉnh đang tiến hành xác minh làm rõ", ông Hà nêu.

Thầy Thích Trúc Thái Minh - Sputnik Việt Nam
"Làm tổn thương Giáo hội, tăng đoàn": Trụ Trì chùa Ba Vàng "Sám hối Đại Tăng" như thế nào?
Vị này cho hay, lãnh đạo TP hiện chưa kiểm tra chính xác được nơi cư trú của bà Yến. Ông nói, theo báo cáo của công an, bà Yến không ở nhà theo địa chỉ thường trú tại Hạ Long mà ở nhà của các bạn hữu và mỗi lúc ở một nơi.

Hai website cá nhân của trụ trì chùa Ba Vàng và bà Yến hoạt động trở lại

Theo ghi nhận của PV, hiện tại, 2 trang website cá nhân của Đại đức Thích Trúc Thái Minh (trụ trì chùa Ba Vàng tại địa chủ thichtructhaiminh.com) và bà Phạm Thị Yến (tại địa chỉ phamthiyen.com) đã hoạt động trở lại.

Riêng website chuabavang.com.vn chưa hoạt động trở lại.

Bà Phạm Thị Yến - Sputnik Việt Nam
Cái chết tức tưởi của mẹ ruột bà Phạm Thị Yến sau lần lên chùa Ba Vàng
Trước đó, vào tháng 3/2019, theo rà soát của Sở TT và TT Quảng Ninh cho thấy, 2 trang thông tin thaythichtructhaiminh.com và trang phamthiyen.com sử dụng tên miền quốc tế, nhưng chưa thực hiện thông báo sử dụng với Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định tại Điều 20 Thông tư 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên internet.

Đoàn công tác yêu cầu Chùa Ba Vàng dừng hoạt động của các trang thông tin thaythichtructhaiminh.com và phamthiyen.com; đồng thời đề nghị Chùa Ba Vàng làm thủ tục cấp phép đối với trang thông tin điện tử tổng hợp chuabavang.com.vn; đồng thời, thực hiện thủ tục thông báo tên miền quốc tế sử dụng với Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định đối với các trang thaythichtructhaiminh.com và phamthiyen.com .

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала