Cảnh sát bắt giữ nghi phạm thứ hai đã trộm cắp bồn cầu vàng

© Sputnik / Кирилл Каллиниковbồn cầu
bồn cầu  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva, (Sputnik) - Cảnh sát bắt giữ nghi phạm thứ hai trong vụ trộm cắp bồn cầu vàng, tác phẩm điêu khắc “Hoa Kỳ” của Maurizio Cattelana, từ Cung điện Blenheim ở Oxfordshire, quê hương của Winston Churchill, ABC News đưa tin.

Nghi phạm là người đàn ông 36 tuổi mà cảnh sát thả ra trước khi hoàn thành cuộc điều tra. Hiện các nghi phạm chưa bị buộc tội.

Xe bồn chở xăng bốc cháy dữ dội tạo “quả cầu lửa” ở cửa ngõ Sài Gòn - Sputnik Việt Nam
Xe bồn chở xăng bốc cháy dữ dội tạo “quả cầu lửa” ở cửa ngõ Sài Gòn (Video)

Bồn cầu vàng đã bị lấy trộm vào ngày 14 tháng 9, hai ngày sau khi lắp đặt. Nó được tạo ra bởi nghệ sĩ theo chủ nghĩa khái niệm Maurizio Cattelan bằng vàng 18 cara. Nó là một phần của nghệ thuật sắp đặt, nhưng nó vẫn có thể được sử dụng vì được lắp đặt trong nhà vệ sinh cho các hướng dẫn viên du lịch.

Trị gía ước tính của tác phẩm điêu khắc là 4,8 triệu bảng. Nghệ sĩ xác định tác phẩm nghệ thuật như một sự châm biếm về sự giàu có quá mức.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала