Việt Nam khai trừ Đảng hai cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn

© Ảnh : Hoàng Hà/ ZingÔng Trương Minh Tuấn.
Ông Trương Minh Tuấn. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Vụ AVG: Ban Chấp hành Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với hai cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn.

Khai trừ Đảng cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn

Sáng ngày 11.10, ngày làm việc thứ năm của Hội Nghị Trung ương 11 diễn ra dưới sự điều hành của Thường trực Ban Bí Thư, đồng chí Trần Quốc Vượng. Trung ương đã thảo luận và xem xét dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Buổi chiều nay, dưới sự điều hành của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trung ương tiếp tục làm việc tại hội trường, thảo luận về công tác cán bộ.

Ông Nguyễn Bắc Son.  - Sputnik Việt Nam
Khai trừ khỏi Đảng hai cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn?

Theo đó, sau khi xem xét, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng với ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khoá X, nguyên Phó ban Tuyên giáo Trung ương; và ông Trương Minh Tuấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khoá XII, Phó ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông.

Trước đó, tại kỳ họp 39 diễn ra hồi cuối tháng 9, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với 2 ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn.

“Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, UBKT Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Bắc Son và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án hình sự Tổng Công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của Tổng Công ty nghe nhìn Toàn Cầu (AVG)”, thông cáo báo chí Kỳ họp 39 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu rõ.

Vụ AVG, ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn nhận hối lộ khủng

Cả hai ông này đều đã bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án MobiFone mua 95% cổ phần AVG. Ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn bị cáo buộc với tội danh “Vi phạm quy định của Nhà nước về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” và “Nhận hối lộ”.

Ông Nguyễn Bắc Son - Sputnik Việt Nam
Vụ AVG, ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn nhận triệu đô như thế nào?

Cơ quan điều tra đã kiểm tra, xác minh được việc nguyên Chủ tịch AVG Phạm Nhật Vũ đã đến nhà riêng để đưa cho ông Nguyễn Bắc Son 3 triệu USD sau khi hoàn thành xong dự án. Khai nhận với cơ quan điều tra, ông Son cho biết đã đưa số tiền này cho con gái, tuy nhiên không có tài liệu chứng minh. Trong khi đó, con gái ông Son phủ nhận vụ việc.

Cựu bộ trưởng Trương Minh Tuấn cũng thừa nhận trong quá trình thực hiện dự án, ông Phạm Nhật Vũ đã nhiều lần liên hệ, gọi điện, nhắn tin thúc giục ông giúp đỡ tạo điều kiện để hoàn thành nhanh dự án. Sau khi thực hiện xong thương vụ mua 95% cổ phần AVG, ông Vũ đã đến phòng làm việc và đưa cho ông Tuấn số tiền 200 ngàn đô la Mỹ.

Ông Tuấn cho biết mình nhận thức được việc ông Phạm Nhật Vũ đưa tiền là để tham gia dự án. Ông Tuấn cho biết đã sử dụng số tiền cho mục đích cá nhân, tuy nhiên xin nộp hơn 2 tỷ đồng trong tài khoản cá nhân để khắc phục hậu quả.

Thương vụ Mobifone mua AVG

Theo kết luận cơ quan điều tra, ông Phạm Nhật Vũ cho biết, AVG đã thống nhất với đối tác nước ngoai (công ty của Hồng Kông) về việc AVG sẽ bán ít nhất 49% cổ phần.

Môi giới trung gian của Vũ tên Tào Nhân Siêu tại Hồng Kông (chưa xác định được nhân thân và lai lịch, đã nhận đặt cọc 11 trăn trở trước khi ký hợp đồng bán cổ phiếu cho nước ngoài.

Ông Nguyễn Bắc Son - Sputnik Việt Nam
Vụ AVG: Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã nhận hối lộ 3 triệu USD

Tuy nhiên, do lĩnh vực truyền hình ngày một nhạy cảm nên ông Vũ đã tiến hành ký văn bản số 571/AVG-CS ngày 15/10/2015 gửi ông Nguyễn Bắc Son- Bộ trưởng Bộ Truyền thông và Thông tin khi ấy đề nghị hướng dẫn thủ tục chào bán cổ phần AVG cho đối tác nước ngoài.

Đầu tháng 3-2015, ông Nguyễn Bảo Long - phó tổng giám đốc Mobifone - gọi điện cho Vũ về việc AVG bán cổ phần, sau đó cho người sang tìm hiểu đánh giá hiện trạng AVG. Đến ngày 20-3-2015, Mobifone và AVG đã ký biên bản về thỏa thuận bán cổ phần.

Sau 5 buổi đàm phán, đến ngày 2-10-2015, Phạm Nhật Vũ đại diện AVG cùng đại diện Mobifone dưới sự chủ trì của Bộ TT-TT, đã họp và thống nhất mức giá mua 95% cổ phần là gần 8.900 tỉ đồng, bao gồm cả phần góp vốn của AVG tại công ty cổ phần An Viên B.P.

Sau khi có sự chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền, AVG và Mobifone đã tiến hành đàm phán thỏa thuận hợp đồng chuyển nhượng. Đến ngày 35/12/2015 Phạm Nhật Vũ ký thỏa thuận bán cổ phần và từng cổ đông của AVG ký kết hợp đông chuyển nhượng cổ phần của mình cho Mobifone.

“Tính đến ngày 15-1-2016, Mobifone đã thanh toán 95% giá trị hợp đồng, tương đương 8.445 tỉ đồng, cho 8 cổ đông của AVG. Sau khi Thanh tra Chính phủ làm việc, ngày 12-3-2018 lãnh đạo Bộ TT-TT đã chủ trì cuộc họp với Mobifone và Phạm Nhật Vũ đại diện nhóm cổ đông AVG thống nhất huỷ văn bản thoả thuận chuyển nhượng cổ phần”, cơ quan điều tra kết luận cho biết.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала