Du thuyền Diamond Princess với nhiều hành khách nhiễm coronavirus từng ghé các cảng Việt Nam

© AFP 2023 / Kazuhiro NogiXe cứu hỏa và xe cứu thương nơi tàu du lịch Diamond Princes bị cách ly tại cảng Yokohama của Nhật Bản
Xe cứu hỏa và xe cứu thương nơi tàu du lịch Diamond Princes bị cách ly tại cảng Yokohama của Nhật Bản - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tính đến ngày 10.2, đã có 136 người nhiễm coronavirus (sau khi ghi nhận thêm 66 trường hợp mới) trên du thuyền Diamond Princess thuộc Tập đoàn Carnival Corporation & Plc (Mỹ) chở theo hơn 2.700 du khách và 1000 thủy thủ đoàn cập các cảng của Việt Nam những ngày vừa qua.

Tàu có người nhiễm coronavirus từng ghé 2 cảng ở Việt Nam

Theo thông tin từ thiếu tá Lê Văn Tiến, Đồn trưởng biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây, tàu du lịch Diamond Princess thuộc Tập đoàn Carnival Corporation & Plc (Mỹ) chở theo hơn 2.700 du khách (đa số du khách mang quốc tịch Nhật, Anh, Mỹ, Canada) cùng thủy thủ đoàn hơn 1.000 người xuất phát từ Hong Kong từng cập cảng Chân Mây.

“Tàu cập cảng lúc 7h ngày 27.1, du khách được công ty lữ hành đón đi tham quan Huế, Đà Nẵng, Hội An. Tất cả được đo thân nhiệt, kiểm tra y tế trước khi lên bờ. 17h cùng ngày, tàu rời cảng Chân Mây để ra Quảng Ninh”, thiếu tá Lê Văn Tiến cho biết.

Về phần mình, Phó chánh văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Đình Bách cho biết, có 300 người trong số 2700 du khách trên tàu được công ty lữ hành đưa đi tham quan danh thắng ở Huế. Số du khách còn lại vào Đà Nẵng, Hội An. Sau khi tham quan, 300 người này đã quay về lại tàu trong ngày.

© REUTERS / Kim Kyung-HoonTàu du lịch Diamond Princes với hành khách bị nhiễm virus Corona tại cảng Yokohama của Nhật Bản
Du thuyền Diamond Princess với nhiều hành khách nhiễm coronavirus từng ghé các cảng Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Tàu du lịch Diamond Princes với hành khách bị nhiễm virus Corona tại cảng Yokohama của Nhật Bản

Tàu Diamond Princess đang bị cách ly ngoài khơi Nhật Bản - Sputnik Việt Nam
Trên chiếc tàu ở Nhật Bản lại có thêm 60 người khác bị nhiễm coronavirus
Tối 8.2, tỉnh Quảng Ninh cũng xác nhận, sáng 28.1 tàu Diamond Princess đã đưa khoảng 2.500 du khách đến tham quan vịnh Hạ Long. Trong số này chủ yếu là khách đến từ Nhật Bản. Toàn bộ thủy thủ đoàn và khách du lịch trên tàu Diamond Princess trải qua quy trình kiểm tra về dịch tễ và y tế khi đến Hạ Long. Tàu lưu trú tại Hạ Long từ 9h15 đến 18h ngày 28.1. Tại đây, nhiều du khách đã có hoạt động tham quan vịnh Hạ Long và một số địa điểm công cộng khác trên bờ.

“Sau khi xuất hiện thông tin khách trên tàu Diamond Princess bị nhiễm nCoV, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đã đưa cán bộ, nhân viên có khả năng tiếp xúc ở cảng tàu đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe, đến nay tất cả sức khỏe ổn định, không có biểu hiện ho, sốt”, tỉnh Quảng Ninh cho biết.

Tuy nhiên, thông báo của tỉnh cho biết đã có hai nhân viên kiểm soát vé có biểu hiện ho, sốt. Cả hai đã được lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm và cách ly. Ngày 8.2, kết quả xét nghiệm trả về cho biết 2 nhân viên này âm tính với nCoV.

Với 40 tàu du lịch đã tham gia đón, trả khách từ tàu Diamond Princess tham quan vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh yêu cầu ngành Du lịch, TP Hạ Long cho tạm dừng hoạt động, tiến hành tiêu độc, khử trùng toàn bộ. Đồng thời áp dụng biện pháp quản lý nghiêm ngặt sức khỏe nhân viên, hướng dẫn viên, lái tàu và thực hiện tự cách ly, giám sát đảm bảo tuyệt đối an toàn trong phòng chống dịch.

Tạm dừng hoạt động 40 tàu du lịch Hạ Long đón khách từ Diamond Princess

Để đảm bảo thực hiện đầy đủ, nghiêm ngặt công tác phòng chống dịch, tỉnh Quảng Ninh cũng cho rà soát toàn bộ lịch trình đến và đi của tất cả các tàu khách quốc tế đến Hạ Long thời gian qua. Quy trình cách ly cũng được áp dụng với các tàu biển quốc tế đi qua vùng dịch.

Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Y tế Thái Lan Tiến sĩ Anuthin Changwirakun đưa ra mặt nạ bảo vệ tại một bệnh viện ở Bangkok - Sputnik Việt Nam
Bảy trường hợp nhiễm coronavirus mới được ghi nhận tại Thái Lan

Ngoài ra, tỉnh Quảng Ninh cũng tiến hành rà soát, sàng lọc, khám sức khỏe cho người dân, thực hiện tiêu độc, khử trùng ở tất cả những nơi công cộng trong ngày 8 và 9 tháng 2. Đặc biệt, các địa điểm du lịch được tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng dịch như: Đo thân nhiệt, khuyến cáo toàn đeo khẩu trang, hướng dẫn người dân, du khách các biện pháp phòng bệnh...

Tính từ khi dịch nCoV khởi phát đến nay trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với nCoV. Mọi giải pháp phòng chống dịch đang được tỉnh triển khai quyết liệt, hiệu quả. Tỉnh cũng chưa nhận được khuyến cáo, thông tin chính thức nào từ hãng tàu Princess Cruises.

Diamond Princess: Đã có 136 ca nhiễm coronavirus

Truyền thông Nhật Bản hôm nay 10.2 cho biết hiện đã có tất cả 136 người (sau khi ghi nhận thêm 66 trường hợp mới) trên du thuyền Diamond Princess được xác định nhiễm virus corona chủng mới (2019-nCoV). Tất cả đã được chuyển đến các bệnh viện địa phương để thực hiện cách ly, điều trị.

Bộ trưởng Y tế Nhật Katsunobu Kato ngày 10.2 cho biết đang cân nhắc xét nghiệm toàn bộ hành khách và thủy thủ đoàn trên tàu Diamond Princess để không sót người nhiễm virus corona.

“Chúng tôi phải phản ứng với nỗi lo của công chúng”, ông Kato nói.

Trước đó, nhân viên y tế nước này chỉ sàng lọc 336 trường hợp nghi nhiễm để xét nghiệm, do những người này có xuất hiện triệu chứng của bệnh.

Tàu du lịch Diamond Princess - Sputnik Việt Nam
Mười người trên tàu du lịch Hồng Kông nhiễm virus Corona

Hôm 9.2, có 5 thành viên thủy thủ đoàn và 1 hành khách (trong số đó: 4 người mang quốc tịch Philippines, 1 người Mỹ và 1 người Ukraina) ở độ tuổi từ 20-70 được xác định nhiễm nCoV, dù không có bất kỳ triệu chứng biểu hiện nào cho thấy họ đang mắc bệnh.

Ban đầu, có 20 trường hợp nhiễm virus corona trên tàu Diamond Princess được ghi nhận. Những bệnh nhân này được chuyển đến các cơ sở y tế ở tỉnh Kanagawa. Hiện tại, toàn bộ hành khách cùng thủy thủ đoàn được yêu cầu ở lại tàu ít nhất hai tuần (đến 19.2), trong thời gian ủ bệnh tối đa để theo dõi.

Ông Jan Swartz, Chủ tịch hãng Princess Cruises, hãng điều hành du thuyền cho biết, đã gửi thư cảm ơn hành khách về "sự kiên cường và thông cảm" cho tình hình xảy ra trên con tàu trong những ngày qua. Ông Jan Swartz cũng khẳng định sẽ đền bù toàn bộ tiền vé tàu và các dịch vụ mà hành khách đã trả trước đó.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала