Người đầu tiên ở Việt Nam nhận án tù liên quan đến Covid-19

© Sputnik / Vitaliy Belousov / Chuyển đến kho ảnhCòng tay
Còng tay - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Việt Nam có người đầu tiên phải ngồi tù liên quan đến Covid-19. Bị cáo Đào Xuân Anh (tên gọi khác Đào Văn Doanh, trú Đông Hải, Tiên Yên, Quảng Ninh) đã phải nhận án tù vì hành vi xúc phạm, dùng mũ cối đánh người thi hành công vụ tại chốt kiểm dịch số 7, thôn Đông Ngũ Kinh.

Đây cũng là vụ án đầu tiên liên quan đến dịch bệnh SARS-CoV-2 ở Việt Nam mang tính răn đe được điều tra, truy tố được thực hiện theo thủ tục rút gọn nhanh chóng, đồng thời được xét xử lưu động, số hóa hồ sơ, truyền hình trực tiếp phục vụ công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức người dân cả nước cùng Chính phủ nỗ lực chung tay đẩy lùi dịch bệnh do coronavirus.

Quảng Ninh: Xét xử đối tượng dùng mũ cối đánh người ở chốt kiểm dịch

Sáng nay ngày 10 tháng 4, vụ án đầu tiên liên quan đến dịch Covid-19 được đưa ra xét xử tại Việt Nam.

Theo đó, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện phối hợp với Tòa án nhân dân huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên tòa xét xử vụ án Chống người thi hành công vụ và tuyên phạt bị cáo Đào Xuân Anh (sinh năm 1990, trú tại xã Đông Hải, huyện Tiên Yên) 9 tháng tù giam theo Điều 330 Bộ Luật Hình sự 2015.

Đào Xuân Anh là đối tượng dùng mũ cối đánh cán bộ ở chốt kiểm soát phòng Covid-19 trên địa bàn huyện Tiên Yên hôm 4/4 vì bị nhắc đeo khẩu trang.

Vụ án này được TAND huyện Tiên Yên đưa ra xét xử lưu động, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Yên thực hiện việc số hóa hồ sơ công khai tài liệu chứng cứ, truyền hình trực tuyến đến 13 điểm cầu tại các xã, truyền thanh trực tiếp đến các thôn bản của huyện Tiên Yên để phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, đặc biệt là các Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Bộ Y tế.

Nhất là trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19 hiện nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh “mỗi người dân phải tự nâng cao ý thức, mỗi người là một chiến sĩ chống dịch như chống giặc, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, cùng với sự đoàn kết đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân”. Theo cơ quan tố tụng, vụ việc điều tra, truy tố được thực hiện theo thủ tục rút gọn.

Tại phiên tòa, để đảm bảo công tác phòng chống dịch, các lực lượng chức năng đã yêu cầu người dân giải tỏa, tránh tụ tập đông người, phòng xử án bố trí không quá 10 người, khoảng cách giữa những người tham gia phiên tòa tối thiểu là 2m.

Theo cáo trạng của VKSND huyện Tiên Yên, khoảng 16 giờ ngày 04/4/2020, Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 liên xã Đông Hải – Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh đang làm nhiệm vụ, phát hiện Đào Xuân Anh (tên gọi khác Đào Văn Doanh, sinh năm 1990, trú tại xã Đông Hải, huyện Tiên Yên) và Nguyễn Văn Năm (sinh 1992, trú thôn Khe Cạn, xã Đông Hải, Tiên Yên) không đeo khẩu trang, đã tiến hành nhắc nhở, yêu cầu thực hiện đúng Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và quy định của tỉnh Quảng Ninh.

© Ảnh : SohaQuang cảnh phiên tòa.
Người đầu tiên ở Việt Nam nhận án tù liên quan đến Covid-19 - Sputnik Việt Nam
Quang cảnh phiên tòa.

Tuy nhiên đối tượng Đào Xuân Anh không chấp hành mà còn có hành vi xúc phạm, dùng mũ cối đánh vào cán bộ trong Chốt kiểm soát, sau đó bỏ về nhà. Hậu quả khiến 2 người này bị thương vùng vai, cánh tay, sau đó bỏ về nhà.

Đến 9 giờ 30 ngày 5/4/2020, Đào Xuân Anh ra Cơ quan Công an huyện Tiên Yên đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. - Sputnik Việt Nam
Covid-19 giáng đòn kinh tế nhưng Việt Nam chưa bao giờ chùn bước trước khó khăn
Ngày 06/4/2020, VKSND huyện Tiên Yên phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bị can Đào Xuân Anh (tên gọi khác Đào Văn Doanh) về tội “Chống người thi hành công vụ” theo Điều 330 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tại phiên xét xử, sau khi phân tích đánh giá hậu quả hành vi phạm tội của bị cáo Đào Xuân Anh, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Yên đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo từ 9 đến 12 tháng tù giam về tội “Chống người thi hành công vụ” theo khoản 1 Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Sau khoảng 2 tiếng xét xử, căn cứ trên cơ sở nội dung vụ án, các tài liệu trong hồ sơ điều tra chứng cứ và tranh luận tại phiên Tòa, HĐXX quyết định tuyên phạt Đào Xuân Anh 9 tháng tù giam.

Được biết, những vụ việc chống người thi hành công vụ hay không thực hiện giãn cách xã hội cũng như các biện pháp kiểm dịch chặt chẽ liên quan dịch Covid-19 thời gian qua ở Việt Nam đều được kiểm soát và có biện pháp xử lý nghiêm.

Quảng Nam: Bắt giam kẻ đánh công an tại chốt kiểm dịch Covid-19

Công an huyện Nông Sơn tỉnh Quảng Nam hôm 8.4 đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 20 ngày đối với bị can Nguyễn Văn Phương để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”. Viện KSND cùng cấp đã phê chuẩn các quyết định trên.

Theo đó, khoảng 15h ngày 6.4, đối tượng Nguyễn Văn Phương (38 tuổi, trú thôn Phước Viên, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn) di chuyển trên xe máy qua tuyến quốc lộ ĐT 611 nhưng không đội mũ bảo hiểm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. - Sputnik Việt Nam
Covid-19 giáng đòn kinh tế nhưng Việt Nam chưa bao giờ chùn bước trước khó khăn

Tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở khu vực giáp ranh giữa xã Quế Lộc và xã Sơn Viên (huyện Nông Sơn), các cán bộ làm nhiệm vụ đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra y tế đối với Phương.

Lúc này, đối tượng tỏ thái độ bất hợp tác và xúc phạm lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ, sau đó bỏ đi.

Một lát sau, Phương quay lại với một chiếc trang (dụng cụ cào lúa) trên tay, vung đánh vào cán bộ Công an huyện Nông Sơn đang làm nhiệm vụ tại chốt. Các cán bộ tại chốt kiểm soát dịch đã phối hợp khống chế Phương và áp tải về cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra.

Hải Phòng: Bị yêu cầu kiểm tra thân nhiệt, nam thanh niên lao xe vào Phó công an phường

Ngày 8.4, Công an quận Kiến An (TP Hải Phòng) đã ra quyết định khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ, khởi tố bị can đối với Vi Văn Thái (SN 1997, trú tại Đồng Lụm, xã Châu Quang, huyện Quỳnh Hợp, tỉnh Nghệ An).

Trước đó, đối tượng này đã điều khiển phương tiện giao thông tông vào cán bộ Công an phường Đồng Hòa, quận Kiến An tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19.

Công an TP Hải Phòng cho biết, vào hồi 23 giờ 50 phút ngày 5 tháng 4, tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 của phường Đồng Hòa chốt tại trước cửa nhà số 113 đường Đồng Hòa, thuộc phường Đồng Hòa. Tại đây, tổ công tác đã phát hiện Vi Văn Thái điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Wave mang BKS 16S5-0017 chở theo Vi Văn Cộc (SN 1988, trú tại Châu Lý, cùng huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) lưu thông trên đường Đồng Hòa nên đã ra hiệu để dừng xe kiểm tra thân nhiệt .

Tuy nhiên, không chấp hành hiệu lệnh, đối tượng Thái đã tăng ga bỏ chạy và tông thẳng vào ông Phạm Minh Đông (là Phó Trưởng Công an phường Đồng Hòa) khiến ông này ngã xuống đường và bị thương.

Ngay sau đó, tổ công tác đã bắt giữ 2 đối tượng Thái và Cộc để đưa về trụ sở Công an phường làm việc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Xử nghiêm tình trạng không cách ly xã hội

Phát biểu tại phiên họp của Thường trực Chính phủ chiều 9/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, hiện có 4 tỷ người đang phải thực hiện giãn cách xã hội để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh. Đồng thời, nhiều quốc gia cũng có những biện pháp nghiêm ngặt để xử lý các hành vi vi phạm.

Các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh đưa bệnh nhân được công bố khỏi bệnh về nhà và tiếp tục bàn giao cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật nơi bệnh nhân cư trú theo dõi. - Sputnik Việt Nam
144 ca mắc Covid-19 Việt Nam khỏi bệnh

Nhiều nước thực hiện các biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt, cả xử lý hình sự đối với người ra đường không đúng quy định. Có thể thấy, Việt Nam không phải nước duy nhất thực hiện cách ly toàn xã hội nhưng là nước thực hiện sớm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, thời gian qua, cả nước thực hiện chỉ thị 16 nên đã đem lại nhiều kết quả khả quan ban đầu, kiểm soát tốt tốc độ lây lan nhưng nguy cơ lây nhiễm vẫn còn hiện hữu do đó cần tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 16, không được lơ là, mất cảnh giác.

“Tôi yêu cầu mọi người thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, phải đeo khẩu trang nơi công cộng, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16. Ai không thực hiện phải xử phạt nghiêm. Chúng ta tiếp tục biểu dương những người dân, đơn vị, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị, phê phán những cá nhân, tổ chức vi phạm”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương chấn chỉnh việc thực hiện cách ly xã hội, với nhiều biện pháp mạnh mẽ theo hướng không quá “tả” cũng không quá “hữu” dẫn đến buông xuôi.

Thủ tướng nêu rõ, chúng ta kiên định nguyên tắc từ đầu là ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch và điều trị hiệu quả, trong từng thời điểm, có thể thay đổi chiến thuật, ứng phó theo giai đoạn nhưng kiên định về chiến lược trên tinh thần “dĩ bất biến, ứng vạn biến”. Điều quan trọng của chiến lược phòng chống là áp dụng đúng thời điểm, tăng dần mức độ, vì vậy đạt được thành công ban đầu quan trọng. Lực lượng công an xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhưng cũng phải đảm bảo để hàng hóa lưu thông thuận lợi.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho biết về thời điểm dừng cách ly xã hội, Chính phủ giao Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, Bộ Y tế nhận định sát, đúng tình hình để báo cáo Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định sau ngày 15/4.

“Chính phủ kiên định biện pháp ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch và điều trị hiệu quả. Trong từng thời điểm có thể thay đổi chiến thuật nhưng kiên định về chiến lược. Điều quan trọng mang lại hiệu quả chống dịch vừa qua đó là áp dụng các biện pháp đúng thời điểm, tăng dần mức độ”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Đặc biệt, Thủ tướng chỉ đạo các lực lượng chức năng, nhất là Công an xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện đúng quy định về cách ly toàn xã hội như: không đeo khẩu trang nơi công cộng, không đứng cách xa người khác trong phạm vi 2 mét, ra đường trong trường hợp không cần thiết.

Thôn Hạ Lôi sẽ thực hiện cách ly y tế đến ngày 6/5/2020. - Sputnik Việt Nam
Việt Nam có 255 ca mắc Covid-19: Sẽ xử nghiêm vi phạm cách ly toàn xã hội

Về ngăn chặn nguồn xâm nhập từ bên ngoài, Thủ tướng đề nghị cần tiếp tục kiểm soát chặt khu vực biên giới, hạn chế, không cho người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài vào Việt Nam, trừ một số trường hợp đặc biệt, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các chuyến bay, tạm dừng các chuyến bay quốc tế trừ trường hợp bảo hộ công dân được phép của Thủ tướng Chính phủ, hạn chế tối đa các chuyến bay nội địa, tiếp tục khuyến cáo công dân các nước không về nước trước ngày 15/4/2020. Đối với tất cả các trường hợp nhập cảnh đều phải thực hiện cách ly từng đối tượng cụ thể, Bộ Ngoại giao tiếp tục thực hiện chính sách bảo hộ công dân.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế cần nghiên cứu phác đồ điều trị mới nhất, hiệu quả nhất; tập trung huấn luyện chuyên môn cho các tuyến, tập huấn sử dụng máy thở, đảm bảo đầy đủ thuốc men, phòng ngừa dịch xảy ra trên diện rộng; trước mắt tạm dừng xuất khẩu thuốc điều trị Covid-19, có cơ số nhập khẩu cần thiết dược phẩm chuyên sâu để phục vụ công tác điều trị.

Đáng chú ý, cũng tại cuộc họp chiều 9/4, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan truyền thông thông tin đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp về phòng, chống Covid-19 để người dân nắm bắt.

“Chống dịch là chính chứ không phải chống giặc trên mạng”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tuyên truyền đúng mức, không lạc quan quá, không đưa tin giật gân khiến xã hội hoang mang.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала