Người phụ nữ nhiễm coronavirus sinh con khỏe mạnh khi ở trong trạng thái hôn mê

© Fotolia / OndroooEm bé
Em bé - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Một phụ nữ nhiễm coronavirus ở thành phố Union City, bang New Jersey (Mỹ), trong trạng thái hôn mê nhân tạo đã sinh hạ một bé gái khỏe mạnh, The Sun đưa tin.

Ngày 20 tháng 3 Joana Rocio Mendoza Chancay 40 tuổi đến ký giấy tờ y tế, ở đó các bác sĩ thấy cô bị ho. Cô đã được xét nghiệm coronavirus, hai ngày sau đó cho kết quả dương tính. Chankai đang mang thai ở tuần thứ 26 (thời gian mang thai trung bình là 38 tuần).

Các triệu chứng trở nên tồi tệ hơn, vài ngày sau cô không thể tự thở được. Người phụ nữ được đưa đến bệnh viện, các bác sĩ nói rằng con cô đang gặp nguy hiểm nên cần tiến hành mổ đẻ khẩn cấp.

Em bé sơ sinh - Sputnik Việt Nam
Một phụ nữ sinh con trong trạng thái hôn mê vì coronavirus

Chankai được đưa vào trạng thái hôn mê nhân tạo. Ngày 30 tháng 3 cô sinh một bé gái được đặt tên là Zion. Bé chỉ nặng 800 gram và được đưa nay vào phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh. Đứa trẻ không bị nhiễm coronavirus.

Mẹ của đứa trẻ đã được đưa ra khỏi trạng thái hôn mê vào ngày 13 tháng Tư. “Tôi rất biết ơn các bác sĩ đã cứu sống tôi và con tôi”, cô nói. Chankai chỉ có thể bế con gái trên tay vào tháng 7, khi cô bé được coi là đủ ngày đủ tháng chào đời. Hiện nay em bé sinh non được chăm sóc trong bệnh viện, và người mẹ đành phải ngắm con gái qua webcam.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала