VĐV Isinbayeva cho rằng IAAF "có thể ra lệnh" không cho phép người Nga đến Thế vận hội

© Sputnik / Grigory Sysoev / Chuyển đến kho ảnhnhà vô địch hai lần Olympic nhảy sào Elena Isinbayeva
nhà vô địch hai lần Olympic nhảy sào Elena Isinbayeva - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Hành động của Liên đoàn điền kinh quốc tế (IAAF)trong mối quan hệ với các VĐV Nga đẩy đến kết luận rằng IAAF thực hiện lệnh của ai đó để ngăn chặn các vận động viên Nga đến Thế vận hội Olympic 2016 tại Rio de Janeiro bằng mọi giá, như nhà vô địch hai lần Olympic nhảy sào Elena Isinbayeva cho ý kiến.

Đội tuyển quốc gia Nga ở môn điền kinh không được tham gia các giải đấu quốc tế vì   IAAF áp đặt lệnh truất quyền thi đấu của Liên đoàn Điền kinh toàn Nga (ARAF). Ngày 02 tháng Bảy Ủy ban Olympic Nga và  68 vận động viên Nga đệ đơn kiện IAAF  lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) về quyền tham gia của họ trong các cuộc thi quốc tế, ngày xem xét đơn kiện là 19 tháng Bảy.

"Trong khi vận động viên từ các nước khác đang đếm những ngày đến khai mạc Thế vận hội Olympic, còn chúng tôi —đếm cho đến ngày phán quyết của Tòa án trọng tài thể thao… Điền kinh thế giới tuột dốc đến đâu, khi nào sẽ kết thúc vụ việc không có tiền lệ này… Không ai có thể trả lời. Lần đầu tiên trong 20 năm sự nghiệp thể thao chuyên nghiệp của mình, tôi phải thông qua tòa án để đạt quyền tham gia vào thế vận hội. Là một điều đáng tiếc cho các vận động viên trẻ đầy hứa hẹn của chúng tôi, những người đã bị tước quyền tham gia vào Giải vô địch thế giới năm nay… Tôi cảm thấy dường như IAAF đã ra lệnh — không cho họ tham gia bằng mọi giá. Than ôi…! Và hôm nay tôi tỉnh giấc với  suy nghĩ về phiên tòa sắp tới ", —  như Isinbayeva đã viết trong Instagram của mình.

Фото опубликовано Yelena (@isinbaevayelena) Июл 17 2016 в 12:36 PDT

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала