Lãnh đạo các cơ quan chống doping từ 17 quốc gia kêu gọi cải cách WADA

© AP Photo / Felipe DanaPhóng thí nghiệm doping
Phóng thí nghiệm doping - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Những người đứng đầu các tổ chức chống doping từ 17 quốc gia đã bày tỏ sự cần thiết phải cải cách cơ quan chống doping thế giới (WADA) trong bối cảnh các xì căng đan doping diễn ra gần đây, như hãng BBC đưa tin.

Thế vận hội Olympic 2016 - Sputnik Việt Nam
Truyền thông vạch trần việc WADA cáo buộc vô căn cứ với các vận động viên Nga
Trong số họ bao gồm cả đại diện của các cơ quan chống doping Mỹ, Đức và Anh.

Trong những đề xuất cải cách tại hội nghị thượng đỉnh ở Copenhagen có đề nghị cung cấp cho WADA tính độc lập  nhiều hơn nữa để những người lãnh đạo Cơ quan có thể không đồng thời giữ vị trí trong tổ chức thể thao khác. Ví dụ, người đứng đầu hiện nay của WADA là Craig Reedy, cũng là Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC).

Trong tuyên bố chung, các nhà lãnh đạo của những cơ quan chống doping nhấn mạnh rằng, đây là cuộc đấu tranh cho môn thể thao "trong sạch" đang đứng "ở ngã ba đường".

Trước đó, nhiều đại biểu của phiên họp IOC tổ chức ở Rio de Janeiro đã phản ánh nhu cầu cải cách WADA. Về phía mình, tổ chức WADA nói rằng, họ sẵn sàng "xem xét lại hệ thống chống doping".

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала