Xếp hạng FIFA mới nhất: ĐT Việt Nam thăng tiến lịch sử, bỏ xa Thái Lan

© Ảnh : Nguyễn Minh Tiến - TTXVNTiền vệ Thitiphan (số 8) của Thái Lan đối đầu với Tuấn Anh (số 14) của Việt Nam.
Tiền vệ Thitiphan (số 8) của Thái Lan đối đầu với Tuấn Anh (số 14) của Việt Nam. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đúng như dự đoán, đội tuyển Việt Nam tiếp tục nhảy vọt trên bảng xếp hạng FIFA tháng 6 và bỏ xa đội tuyển Thái Lan, VTC News cho hay.

Cách đây ít phút, Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) đã công bố bảng xếp hạng tháng 6/2019 và tuyển Việt Nam tiếp tục nhảy vọt như dự đoán trước đó.

Tiền đạo Văn Toàn (9) tìm cách vượt qua 2 hậu vệ Elson Quincy Hooi (18) và Michael Madionis Mateo Maria (6) của Curacao.  - Sputnik Việt Nam
Báo Trung Quốc ngại phải đối đầu tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022

Cụ thể với chiến thắng 1-0 trước Thái Lan và cầm hòa Curacao 1-1 trong 90 phút thi đấu chính thức tại King’s Cup 2019, đội tuyển Việt Nam đã có thêm 5 điểm để nâng tổng số điểm lên 1232, qua đó vượt mặt đội tuyển Jordan và Estonia lên hạng 96 thế giới. Đây là thứ hạng cao nhất của đội tuyển Việt Nam trong 20 năm qua. Trước đó chúng ta đã từng đứng ở vị trí thứ 84 vào năm 1998.

Việt Nam tiếp tục là quốc gia Đông Nam Á có thứ hạng cao nhất trên BHX FIFA, bỏ xa đội xếp thứ 2 trong khu vực là Thái Lan tới 20 bậc. Sau 2 trận thua muối mặt trước Việt Nam và Ấn Độ tại King’s Cup 2019, đội bóng xứ chùa Vàng đã tụt thêm 2 bậc, từ 114 xuống 116.

© Ảnh : Nguyễn Minh Tiến - TTXVNTrọng Hoàng của Việt Nam vượt qua Theerathon của Thái Lan.
Xếp hạng FIFA mới nhất: ĐT Việt Nam thăng tiến lịch sử, bỏ xa Thái Lan - Sputnik Việt Nam
Trọng Hoàng của Việt Nam vượt qua Theerathon của Thái Lan.
Những cầu thủ như Triệu Việt Hưng (số 7) đủ khả năng khoác áo cả tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. - Sputnik Việt Nam
Những câu hỏi lớn của tuyển Việt Nam trước thềm vòng loại World Cup

Ở khu vực châu Á, Iran tăng thêm 1 bật lên hạng 20 thế giới và tiếp tục là đội bóng số 1 châu lục. Nhật Bản (28) đứng thứ 2, Hàn Quốc (37) đứng thứ 3. Với thứ hạng 96 thế giới, Việt Nam vươn lên vị trí thứ 15 châu Á. Nếu giữ vững vị trí trong top 16 đến hết tháng 7, đội tuyển Việt Nam sẽ nằm ở nhóm 2 khi chia bảng vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Ở top 10 thế giới có 2 sự thay đổi. Bồ Đào Nha tăng 2 bậc sau khi vô địch Nations League để chiếm vị trí thứ 5 của Croatia. Tây Ban Nha cũng tăng 2 bậc lên vị trí thứ 7, đẩy Uruguay xuống vị trí thứ 8. Top 4 thế giới lần lượt vẫn là Bỉ, Pháp, Brazil và Anh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала