Cựu cầu thủ HAGL có thể dẫn dắt U23 Thái Lan dự SEA Games

© Divulgação / AdidasQuả bóng cách mạng của WC-2018
Quả bóng cách mạng của WC-2018 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đại diện Liên đoàn Bóng đá Thái Lan nhận định ông Totchtawan Sripan là ứng viên phù hợp nhất cho vị trí HLV trưởng U23 nước này tham dự SEA Games ở Philippines cuối năm nay, theo báo Zing.

Ông Totchtawan đã được Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) cân nhắc cho vị trí HLV trưởng ở đội tuyển quốc gia hoặc U23. Theo Khaosod, cựu tiền vệ từng thi đấu cho CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) này đã tiến đến rất gần tới vị trí HLV trưởng U23 Thái Lan.

Ông Witthaya Laohakul, giám đốc phụ trách kỹ thuật của FAT, cho rằng đội tuyển trẻ Thái Lan nên được dẫn dắt bởi một HLV nội, vì không có nhiều HLV nước ngoài am hiểu về SEA Games.

​Ông Sripan sinh năm 1971, từng khoác áo các CLB Bangkok Bank of Commerce, Police Tero tại Thái Lan, Sembawang Rangers của Singapore hay HAGL ở Việt Nam.

Sau khi giải nghệ, Sripan trở thành HLV chuyên nghiệp với chứng chỉ quốc tế của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Ông từng dẫn dắt các CLB lớn của Thái Lan như Police United, Muangthong United và gần nhất là Suphanburi.

Đại diện FAT đánh giá rất cao năng lực của cựu tiền vệ HAGL: "Ông Sripan luôn được công nhận là một trong những HLV giỏi nhất ở Thái Lan. Sở dĩ ông ấy không thành công ở Suphanburi là bởi các cầu thủ trong đội bóng không thể làm theo những gì HLV muốn".

"Cho đến nay, có 80% cơ hội Sripan sẽ dẫn dắt đội trẻ Thái Lan", ông Laohakul tuyên bố.

Lãnh đạo FAT cũng cho rằng ứng viên hàng đầu cho vị trí HLV trưởng đội tuyển Thái Lan là một nhà cầm quân đến từ Nhật Bản. Nếu cuộc đàm phán không thành công, FAT sẽ chuyển hướng sang một chiến lược gia người Tây Ban Nha.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала