Mong muốn đồng đăng cai World Cup của Việt Nam và các nước ASEAN có thành hiện thực?

© Sputnik / Alexey Filippov / Chuyển đến kho ảnhDanh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Giải được trao cho tiền đạo 19 tuổi đội Pháp Kylian Mbappé.
Danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Giải được trao cho tiền đạo 19 tuổi đội Pháp Kylian Mbappé. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trong tuyên bố lãnh đạo của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 34 nêu rõ, các thành viên ASEAN đều mong muốn đồng đăng cai FIFA World Cup, Thời Đại cho hay.

Tại Hội nghị cấp cao ASEAN diễn ra hôm nay 23/6 ở Thái Lan, lãnh đạo nhiều nước đã có cùng quan điểm ủng hộ ý tưởng đồng đăng cai vòng chung kết World Cup vào một năm nào đó mà chưa có thời gian cụ thể.

Rất đông CĐV Việt Nam đã đến sân để cổ vũ, tiếp thêm động lực cho đội nhà thi đấu và giành chiến thắng. - Sputnik Việt Nam
Việt Nam và Thái Lan sẽ liên minh để đăng cai World Cup 2034?

Trong tuyên bố lãnh đạo của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 34 nêu rõ, các thành viên ASEAN đều mong muốn đồng đăng cai FIFA World Cup và ủng hộ những nỗ lực của các liên đoàn bóng đá trong khu vực cũng như liên đoàn bóng đá châu Á để đạt được mục tiêu này.

Trước đó, Ngoại trưởng Thái Lan Don Pramudwinai cũng đã đề cập đến một kỳ World Cup được tổ chức bởi 10 nước ASEAN vào năm 2034 nhưng chưa có mốc thời gian nào được đưa ra trong buổi làm việc giữa các lãnh đạo cấp cao của các nước trong khu vực.

Nếu điều này thành hiện thực,10 nước thành viên ASEAN sẽ cùng tổ chức giải đấu này bao gồm Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam và Brunei.

© Sputnik / Alexey Nikolskiy / Chuyển đến kho ảnh Khai mạc Giải Vô địch bóng đá World Cup tại Moskva
Mong muốn đồng đăng cai World Cup của Việt Nam và các nước ASEAN có thành hiện thực? - Sputnik Việt Nam
Khai mạc Giải Vô địch bóng đá World Cup tại Moskva
HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo tại buổi họp báo sau khi kết thúc trận đấu. - Sputnik Việt Nam
HLV Park Hang Seo chỉ ra hai điều giúp bóng đá Việt Nam dự World Cup

Đây không phải lần đầu tiên các nước Đông Nam Á công khai ý định đăng cai World Cup. Indonesia từng có ý định tham gia cuộc đua giành quyền đăng cai World Cup 2022, tuy nhiên hồ sơ của Liên đoàn bóng đá nước này bị FIFA từ chối do chưa được Chính phủ thông qua.

Trong lịch sử của FIFA World Cup, Nhật Bản và Hàn Quốc từng đồng đăng cai World Cup 2020. Trong tương lai, Mỹ, Mexico và Canada sẽ cùng làm chủ nhà của World Cup 2026.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала