Vòng loại World Cup 2022: Có gì đưa tin vui cho thầy Park?

© Ảnh : vov.vnHLV Park Hang Seo liên tục góp mặt trên các khán đài tại V-League 2019.
HLV Park Hang Seo liên tục góp mặt trên các khán đài tại V-League 2019. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sự tỏa sáng của các học trò cưng ở V-League 2019 đã giúp HLV Park Hang Seo giảm căng thẳng trước khi bước vào vòng loại thứ 2 World Cup 2022, theo VOV.

Bảng G chỉ có vẻ không khó 

Sau những lá thăm may rủi, ĐT Việt Nam đã rơi vào bảng G cùng với Thái Lan, Malaysia, Indonesia và UAE. Trên lý thuyết đây là bảng đấu “trong mơ” với ĐT Việt Nam, bởi HLV Park Hang Seo dường như đã quá quen thuộc hay thậm chí hiểu tới “từng chân tơ kẽ tóc” với 4 đối thủ này.

Hiện tại, ĐT Việt Nam đang là số 1 của Đông Nam Á nên việc đụng độ với Thái Lan, Malaysia hay Indonesia không phải quá khó đối với thầy trò HLV Park Hang Seo.

© Ảnh : AFCKết quả bốc thăm vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.
Vòng loại World Cup 2022: Có gì đưa tin vui cho thầy Park? - Sputnik Việt Nam
Kết quả bốc thăm vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tuy nhiên, tất cả điều đó chỉ là lý thuyết, bởi “Những chiến binh áo đỏ” sẽ phải gặp vô vàn áp lực với vị thế của chính mình tại Đông Nam Á. Hay thậm chí, Thái Lan và Malaysia đang rất quyết tâm để “hạ bệ” ĐT Việt Nam.

Thái Lan thuê HLV Akira Nishino dẫn ĐTQG lẫn đội U23 - Sputnik Việt Nam
Thái Lan hé lộ sơ đồ chiến thuật gặp đội tuyển VN ở vòng loại World Cup 2022

Nhìn về quá khứ, ĐT Việt Nam đang lép vế hơn hẳn so những đối thủ tại bảng G. Cụ thể, ĐT Việt Nam đã nhận 4 thất bại và chỉ có được 1 chiến thắng duy nhất trước UAE. Với Indonesia cũng vậy, “Những chú rồng vàng” chỉ có được 5 thắng và hòa 9 trận trên tổng số 22 lần đụng với đội bóng xứ Vạn đảo này.

Còn hơn thế nữa, chắc nhiều CĐV cũng biết ĐT Thái Lan chính là “cơn ác mộng” của ĐT Việt Nam. Trong 23 lần đụng độ với “Voi chiến”, đội tuyển của chúng ta chỉ có 3 chiến thắng, hòa 5 và thua đến 15 trận.

Chỉ duy nhất trước ĐT Malaysia, ĐT Việt Nam mới có được thành tích đối đầu tốt hơn đối thủ với 11 trận thắng, 5 trận hòa và 3 trận thua. Rõ ràng, bảng G chính là bảng đấu “tưởng không khó mà lại khó” đối với thầy trò HLV Park Hang Seo.

Niềm vui của thầy Park

Trong thời gian gần đây, HLV Park Hang Seo liên tục xuất hiện trên các khán đài V-League 2019. Không quá khó hiểu cho điều đó, bởi chiến lược gia người Hàn Quốc đang gấp rút “chấm người” cho SEA Games cũng như vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Chắc ai cũng hiểu cách “dụng binh” của HLV Park Hang Seo, ông luôn ưu tiên cho những “người cũ”. Chính vì vậy, chiến lược gia sinh năm 1959 chắn hẳn sẽ rất vui khi nhìn hàng loạt các trò cưng tỏa sáng trong những vòng đấu gần đây.

Điển hình như Quang Hải, sau quãng thời gian “chán bóng”, tiền vệ thuộc biên chế Hà Nội FC đã liên tiếp “nổ súng” trong 2 vòng đấu gần đây, một vào lưới của Sài Gòn FC và một vào khung thành của đội đầu bảng V-League 2019- TP HCM.

Thậm chí, Quang Hải còn được nhận danh hiệu xuất sắc nhất ở chuyến làm khách trên sân Thống Nhất của Hà Nội FC tại vòng 18 vừa qua. Và HLV Park Hang Seo có mặt trên khán đài và cũng đã thích thân xuống chúc mứng cầu thủ sinh năm 1997 này.

Thành bại của trận đấu tối nay có thể tác động tới kế hoạch chuẩn bị 2 năm tới của HLV Park Hang-seo - Sputnik Việt Nam
Thái Lan có lợi thế: cầu thủ được nghỉ ngơi đối chọi với học trò mệt mỏi của ông Park

Nhắc tới Lương Xuân Trường, sau thời gian dài dự bị tại Thái Lan, dấu hỏi về phong độ của tiền vệ người Tuyên Quang này đã được đặt ra. Nhưng không, ngay trong ngày trở lại V-League 2019, Xuân Trường đã có đường kiến tạo đẳng cấp cho Văn Toàn, qua đó giúp HAGL “cầm chân” Hà Nội FC với tỷ số 1-1 ngay trên sân Hàng Đẫy.

Ngoài khả năng kiến tạo, Xuân Trường còn cho thấy khả năng sút phạt thượng thừa khi lập 2 siêu phẩm vào lưới của Thanh Hóa để giúp HAGL giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-2 ngay trên đất xứ Thanh này.

Ngay cả HLV trưởng của Thanh Hóa, Vũ Quang Bảo cũng đã không tiếc lời khen gợi Xuân Trường, ông chia sẻ: “HAGL có rất nhiều cầu thủ tốt, trong đó có Xuân Trường và cậu ấy đã tỏa sáng trong ngày hôm nay. Phải nói là Xuân Trường quá xuất sắc với những quả phạt đó vô cùng khó”.

Và Nguyễn Tuấn Anh cũng đã “nổ súng” đóng góp nhiều vào lối chơi của HAGL. Hay Văn Thanh đã thể hiện sự đa năng khi chơi rất tốt ở vài trò vị trí tiền vệ phòng ngự và “khóa chết” tiền đạo mũi nhọn của Thanh Hóa- Rimario Gordon.

Ba sự trở lại ấn tượng của HAGL đã khiến trợ lý của HLV Park Hang Seo- Lee Tae Hoon không tiếc lời khen ngợi. Ông nói: “Tuấn Anh là cầu thủ tài năng với kỹ năng và khả năng xử lý bóng rất tốt. Còn Xuân Trường đã thể hiện được tất cả bản năng của mình và mang đến sự khác biệt cho HAGL. Và Văn Thanh là cầu thủ rất đa năng và thi đấu rất năng nổ, vì vậy trong thời gian gần đây tôi cũng để cậu ấy đá ở vị trí tiền vệ phòng ngự”.

Nhìn những trò cưng liên tiếp tỏa sáng tại V-League 2019, HLV Park Hang Seo chắc hẳn sẽ yên tâm phần nào khi rơi vào bảng đấu “tưởng không khó mà lại khó” của ĐT Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала