May mắn: U23 Việt Nam ở bảng dễ nhất vòng chung kết U23 châu Á 2020

© AP Photo / Thein ZawFan bóng đá Việt Nam
Fan bóng đá Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bốc thăm vòng chung kết U23 châu Á năm 2020, Việt Nam may mắn lọt vào bảng đấu được đánh giá là dễ thở nhất- bảng D, cùng với các đội Triều Tiên, Jordan và UAE.

U23 Việt Nam vào bảng đấu dễ nhất

Chiều 26.9, tại thủ đô Bangkok của Thái Lan đã diễn ra lễ bốc thăm Vòng chung kết U23 châu Á năm 2020. Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã tham dự và phát biểu với tư cách là Chủ tịch ủy ban tổ chức thi đấu của AFC.

Kết quả không thể nào vui hơn, U23 Việt Nam sẽ thi đấu các trận trong bảng D cùng với U23 Triều Tiên, U23 Jordan và U23 UAE. Theo các chuyên gia bóng đá hàng đầu khu vực, đây chính là bảng đấu dễ thở nhất.

Những cầu thủ như Triệu Việt Hưng (số 7) đủ khả năng khoác áo cả tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. - Sputnik Việt Nam
U23 Việt Nam - Viettel 2:0!

Theo quy định của Ban tổ chức và sự phân chia nhóm hạt giống mà Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công bố, 16 đội bóng được chia thành 4 nhóm hạt giống và được phân lần lượt vào 4 bảng đấu A,B,C,D. Thái Lan với tư cách là đội chủ nhà được bố trí ở bảng A.

Nhóm hạt giống số 1 gồm U23 Việt Nam, nhà đương kim vô địch Uzbekistan, U23 Qatar và chủ nhà Thái Lan.

Trong nhóm 2 có sự góp mặt của các tuyển U23 rất mạnh khác trong khu vực là U23 Nhật Bản, U23 Hàn Quốc, U23 Iraq và U23 Triều Tiên.

Nhóm 3 ghi nhận sự hiện diện của những đối thủ đáng nể khác chính là U23 Syria, U23 Trung Quốc, U23 Australia, U23 Jordan và U23 Ả Rập Saudi.

Kết quả bốc thăm và lịch thi đấu vòng chung kết U23 châu Á

Tại Bảng A, nước chủ nhà Thái Lan và là đại diện thứ hai ở khu vực Đông Nam Á phải đối mặt với những đội bóng rất mạnh trong khu vực là Iraq, Australia và Bahrain.

Bảng B gồm các đội Qatar, Nhật Bản, Ả Rập Saudi và Syria

Bảng C được đánh giá là bảng đấu khó nhất ở VCK U23 châu Á khi sẽ chứng kiến màn tranh tài của đương kim vô địch Uzbekistan, con rồng châu Á - Hàn Quốc, đại gia Tây Á - Iran và Trung Quốc.

Bảng A Bảng B Bảng C Bảng D
Thái Lan Quatar Uzbekistan Việt Nam
Iraq Nhật Bản Hàn Quốc Triều Tiên
Australia Saudi Arabia Trung Quốc  Jordan
Bahrain Syria Iran UAE

Ông Trần Quốc Tuấn với tư cách là Chủ tịch ủy ban tổ chức thi đấu của AFC trong bài phát biểu tại Lễ bốc thăm cũng đã nhắc lại Vòng chung kết U23 châu Á 2020 sẽ chọn 4 đội giành quyền dự Olympic Tokyo mùa hè sang năm. Trong đó, riêng Nhật Bản đương nhiên chắc suất vì là chủ nhà Olympic, còn lại 3 đội xếp hạng cao nhất sẽ giành quyền tham dự Thế vận hội.

Quả bóng cách mạng của WC-2018 - Sputnik Việt Nam
Cựu cầu thủ HAGL có thể dẫn dắt U23 Thái Lan dự SEA Games
Vòng chung kết U23 châu Á 2020 diễn ra từ ngày 8/1 đến 26/1/2020 tại Thái Lan. Nước chủ nhà chọn bốn sân bóng để tổ chức giải gồm Chang Arena (Buriram), Rajamangala (Bangkok), Thammasat (Pathum Thani) và Tinsulanonda (Songkhla).

Trước đó, trên trang chính thức của AFC bình luận: “Với năng lực hiện có của các cầu thủ tuyển U23, Việt Nam đủ sức hướng tới ngôi vô địch U23 châu Á 2020. Ở các trận thi đấu vòng loại, U23 Việt Nam đã toàn thắng 3 trận trước Thái Lan, Indonesia và Brunei, ghi được 11 bàn và không để lọt lưới bàn nào. Điều này cho thấy U23 VN từ vị trí Á quân năm 2018 đến giờ vẫn duy trì phong độ và sở hữu sức mạnh đáng để các đối thủ nể phục. Điều đáng nói hơn chính là, HLV Park Hang-seo suốt gần 1 năm nay đã có kế hoạch rất chặt chẽ để rèn giũa các cầu thủ U23 Việt Nam ngày càng hoàn thiện hơn”.

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2020

08.01.2020: Việt Nam gặp UAE

11.01.2020: Việt Nam gặp Jordan

14.01.2020: Việt Nam gặp CHDCND Triều Tiên

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала