Những nỗi lo lớn của HLV Park Hang-seo

© Ảnh : ZingHLV Park Hang-seo
HLV Park Hang-seo - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Vấn đề thể lực và tình trạng chấn thương của các cầu thủ Việt Nam khiến huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo lo lắng rất nhiều cho cuộc chiến đường dài vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

HLV Park mất ba cầu thủ do chấn thương 

Mục tiêu gần đây nhất của thầy Park là giành trọn 3 điểm trong trận gặp đội tuyển (ĐT) Malaysia trên sân vận động (SVĐ) Mỹ Đình ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á ngày 10/10 tới đây.

Sau các rủi ro, ông Park sẽ chọn cầu thủ tấn công và lối đá như thế nào ở trận gặp ĐT Malaysia sắp tới để đội tuyển Việt Nam giành được chiến thắng?

HLV Park Hang Seo phát biểu trong buổi họp báo.  - Sputnik Việt Nam
Tại sao HLV Park Hang Seo gạch tên Hoàng Thịnh khỏi ĐT Việt Nam?

Do bị đau mắt nên cầu thủ Ngô Hoàng Thịnh đã không thể tập trung đúng hẹn vào ngày 22/9 như các đồng đội khác. Anh lên Hà Nội vào tối ngày 24/9 và trình diện HLV Park Hang-seo vào sáng 26/9 để đánh giá lại tình hình sức khỏe. Sau khi nói chuyện với thầy Park và các bác sĩ, Hoàng Thịnh được cho về quê tiếp tục dưỡng thương.

Tiếp theo, đội tuyển Việt Nam đã chia tay Lương Xuân Trường. Cầu thủ bị đứt dây chằng chéo trước đầu gối phải và cần trải qua phẫu thuật cùng thời gian dưỡng thương lên tới 9 tháng.

Đồng thời, Võ Huy Toàn bị rách cơ đùi trái và đối mặt nguy cơ không thể kịp hồi phục cho trận đấu với ĐT Malaysia.

Việt Nam cần những cầu thủ mới mạnh mẽ ở giữa sân như Hoàng Thịnh với tốc độ  của Huy Toàn có thể gây đột biến cho đối thủ. Không may cho đội tuyển liên tục bị mất người rơi vào hàng tiền vệ trong những buổi tập bình thường.

Điểm yếu của các cầu thủ Việt Nam là vấn đề thể lực

Ngoài những trường hợp chấn thương, vấn đề thể lực của các cầu thủ cũng là nỗi lo lớn của thầy Park.

Trước đây ông Park đã từng chia sẻ: “Tôi đã từng là cầu thủ ở Hàn Quốc. Cầu thủ Việt Nam về kỹ thuật và chuyền bóng khá tốt, nhưng tôi cũng tiếc - vấn đề của họ là thể lực. Chúng ta cần có kế hoạch cụ thể để giải quyết vấn đề này”.

HLV Park Hang-seo  - Sputnik Việt Nam
HLV Park Hang-seo lên tiếng về hợp đồng với VFF, Văn Quyết và giấc mơ World Cup

Dù có thời gian dài luyện tập, lắp ráp đội hình chính, rèn kỹ chiến thuật nhưng trên thực tế đội tuyển Việt Nam vẫn đang thiếu cầu thủ giàu thể lực hơn ở vị trí trung tâm hàng tiền vệ.

Ở đợt tập trung ĐT Việt Nam chuẩn bị cho loạt trận vòng loại World Cup 2022 HLV Park Hang-seo triệu tập 32 cầu thủ và sau đó tiến hành sàng lọc xuống còn 23 người.

“Mỗi HLV thường có một tiêu chí riêng trong việc huấn luyện cầu thủ. Tôi không thể nói chính xác, chi tiết từng tiêu chí tuyển chọn của tôi. Quan trọng nhất vẫn là năng lực của cầu thủ, kế đến là năng lực vận hành chiến thuật, khả năng hiểu và tiếp nhận chiến thuật mới. Về thể lực thì tùy vào từng vị trí mà tôi có những yêu cầu khác nhau", ông Park nhấn mạnh.

HLV Park đánh giá về ĐT Malaysia như thế nào?

Ngày 23/9, HLV Park Hang-seo đã có buổi chia sẻ với truyền thông về tình hình của đội cũng như nhận định về các đối thủ tới đây của Việt Nam tại bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Tiền đạo Nguyễn Việt Phong tại câu lạc bộ Viettel. - Sputnik Việt Nam
Huấn luyện viên Park Hang-seo gọi bổ sung tiền đạo Nguyễn Việt Phong của câu lạc bộ Viettel

Các trận đấu với Malaysia và Indonesia đang đến rất gần. Cụ thể, ngày 10/10 thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ tiếp Malaysia và sau đó ngày 15/10 sẽ chạm trán với Indonesia.

Đánh giá về đối thủ mà đội tuyển nước mình đã từng gặp tại chung kết Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF) 2018, thầy Park dành sự tôn trọng rất lớn:

“Tại lượt trận vừa qua, tôi đã đi theo dõi trận đấu của đội tuyển Indonesia, còn trợ lý Lee Young Jin theo dõi đội tuyển Malaysia và tôi cũng theo dõi băng hình trận đấu này. Malaysia đang được dẫn dắt bởi HLV cũ nhưng đã có thay đổi một số cầu thủ trong đội hình. Hàng tấn công của họ hiện nay so với AFF Cup tỏ ra sắc bén hơn rất nhiều”.

Thầy Park đồng thời cũng cho rằng, sau quãng thời gian khá dài vừa qua, lối chơi của đội tuyển Việt Nam đã ít nhiều bị các đối thủ khác tìm hiểu và nghiên cứu.

“Tôi đang suy nghĩ xem chúng ta sẽ thi đấu thế nào. Đương nhiên, không thể thay đổi hoàn toàn được nhưng ban huấn luyện sẽ cố gắng tìm ra những sự thay đổi tốt nhất để khiến đối phương bất ngờ. Bản thân tôi đang cố gắng đổi mới, khắc phục những chiến thuật mà mình đã “để lộ” và phân tích xem Malaysia so với AFF 2018 có những khác biệt gì. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng chờ các cầu thủ của Câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội trở về để vận dụng thêm chiến thuật”, HLV Park cho hay.

ĐT Việt Nam sẽ được thưởng sau trận đấu với Malaysia

Để cổ vũ tinh thần cho bóng đá Việt Nam cũng như tạo động lực cho các cầu thủ, ngày 30/9, ông Lê Hữu Đồng – Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Danko đã ký công văn gửi Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) về việc trao thưởng cho đội tuyển quốc gia Việt Nam trong trận đấu Việt Nam với Malaysia.

Pha sút bóng của trung vệ Bùi Tiến Dũng. - Sputnik Việt Nam
Việt Nam - Thái Lan: Đoàn quân của HLV Park Hang-seo cầm hoà với tỷ số 0:0

Cụ thể tập đoàn Danko tuyên bố treo thưởng 500 triệu đồng nếu thầy trò Park Hang-seo có kết quả thắng đội tuyển quốc gia Malaysia. Trường hợp chia điểm, tuyển Việt Nam nhận 300 triệu đồng tiền thưởng. Nếu kết quả của trận đấu không thuộc hai trường hợp trên, tuyển Việt Nam vẫn được ủng hộ 200 triệu đồng.

Phía nhà tài trợ này khẳng định, tiền thưởng cho thầy trò Park Hang-seo được trao bằng tiền mặt, ngay khi trận đấu với Malaysia khép lại ở Mỹ Đình.

Lãnh đạo doanh nghiệp mong muốn phần thưởng này sẽ giúp các cầu thủ có thêm động lực để thi đấu thật tốt, tiếp tục mang vinh quang về cho đất nước và người hâm mộ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала