HLV Park Hang-seo chính thức đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam

© Ảnh : Trọng Đạt - TTXVNPhó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trao áo đấu của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam cho HLV Park Hang-seo sau khi ký gia hạn hợp đồng.
Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trao áo đấu của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam cho HLV Park Hang-seo sau khi ký gia hạn hợp đồng. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
VFF vừa công bố bản hợp đồng thời hạn 3 năm với ông Park Hang-seo. Vị HLV người Hàn Quốc chính thức đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam với thời gian tại vị liên tục dài nhất. Tuy nhiên, ông Park lo lắng, liệu đây có phải lần cuối ký hợp đồng với VFF hay không.

HLV Park Hang-seo chính thức tái ký hợp đồng với VFF

Khoảng 10h ngày 7.11, lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức tổ chức cuộc họp báo công bố hợp đồng mới với HLV Park Hang Seo.

Thỏa thuận trong bản hợp đồng mới của thầy Park có hiệu lực từ tháng 2.2020, tức sau khi nhà cầm quân người Hàn Quốc vừa cùng đội tuyển U23 Việt Nam tham dự 2 giải đấu liên tiếp là SEA Games 30 và vòng chung kết U23 châu Á 2020 tại Thái Lan. Theo điều khoản của hợp đồng, HLV Park Hang Seo vẫn dẫn dắt cùng lúc đội tuyển quốc gia Việt Nam (ĐTQGVN) và U23 Việt Nam, với thời hạn 3 năm, trong đó có xem xét lại hợp đồng sau khi kết thúc 2 năm.

HLV Park Hang-seo  - Sputnik Việt Nam
VFF và HLV Park ký kết hợp đồng mới

Như vậy, ông Park Hang-seo đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam với tư cách nhà cầm quân có thời gian tại vị liên tục lâu nhất dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.

Mức lương mà VFF trả cho thầy Park không được tiết lộ, tuy nhiên, chắc chắn sẽ cao hơn khoản lương hiện tại được cho là vào khoảng 20.000 USD/tháng. Một số nguồn tin cho rằng ông Park sẽ nhận 50.000 USD/tháng.

Chia sẻ với báo giới trước buổi lễ ký kết hợp đồng, ông Park Hang-seo cho biết:

“Trước tiên, tôi xin cảm ơn tất cả người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã luôn ủng hộ tôi và giúp đỡ tôi ký hợp đồng mới với VFF. Tôi đã nhận được r ất nhiều tình cảm và sự yêu mến từ người hâm mộ Việt Nam trong 2 năm qua. Một mình tôi không thể làm nên thành tích mà các đội tuyển quốc gia Việt Nam có được. Tất cả các thành viên của đội tuyển đã cùng đồng lòng thực hiện mục tiêu đã đề ra để biến nó trở thành những thành quả tuyệt vời như vậy. Thành tích của bóng đá Việt Nam đã được cải thiện đáng kể trong 2 năm qua và vẫn đang tiếp tục phát triển. Tuy nhiên, bóng đá Việt Nam vẫn còn nhiều chỗ cần cải thiện nữa và vai trò của tôi là phải làm cho tuyển Việt Nam mạnh mẽ hơn”.

Thay mặt VFF, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Lê Hoài Anh tỏ ra vô cùng phấn khởi khi nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn sẽ tiếp tục gắn bó và đồng hành với nền bóng đá nước nhà.

“Sau một thời làm việc vì trách nhiệm, VFF vui mừng thông báo ông Park Hang Seo chính thức gắn bó với bóng đá Việt Nam trong 3 năm tới. VFF tin tưởng rằng với tâm huyết, uy tín, HLV Park Hang Seo phát huy tốt lối chơi hiệu quả, thi đấu đạt thành tích lớn, hoàn thành nhiệm vụ”, ông Lê Hoài Anh chia sẻ.

Lần ký kết hợp đồng cuối cùng của ông Park Hang-seo với VFF?

Tại buổi lễ, chia sẻ về cảm xúc đặc biệt trong ngày gia hạn hợp đồng thêm 3 năm nữa, ông Park cho biết:

“Trước khi ký hợp đồng tôi có nghĩ rất nhiều. Bóng đá Việt Nam có thể coi là đạt kết quả ở mức độ nào đó rồi. Cũng có người khuyên tôi nghỉ khi đang có kết quả tốt, nhưng tôi nghĩ nhân dân Việt Nam đang chờ đợi nhiều. Tôi lo lắng không biết có thể thoả mãn chỉ số chờ đợi ở tuyển Việt Nam hay không. Với tư cách HLV, đây có phải lần cuối tôi ký hợp đồng với bóng đá Việt Nam hay không. Tôi biết nhân dân Việt Nam yêu thương, chờ đợi ở chúng tôi rất nhiều, nên không biết có đáp ứng được không. Tôi và các HLV, cầu thủ, dù có lo lắng, thì cũng sẽ đồng cam cộng khổ để tiếp tục chuẩn bị và chinh phục thử thách mới”.

HLV Park Hang-seo cũng bày tỏ sự biết ơn đến lãnh đạo Liên đoàn và niềm tự hào được gắn bó với nền bóng đá Việt Nam.

© Ảnh : Trọng Đạt - TTXVNHLV trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam Park Hang-seo phát biểu tại buổi lễ.
HLV Park Hang-seo chính thức đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam - Sputnik Việt Nam
HLV trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam Park Hang-seo phát biểu tại buổi lễ.
“Tôi cũng nhận được sự hỗ trợ từ Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký. Anh Tuấn (Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn) cũng trao đổi nhiều với người đại diện của tôi để có hợp đồng này. Một lần nữa, tôi cảm ơn sự giúp đỡ của quý vị. Tôi vinh dự tự hào vì được tiếp tục công việc này”, ông Park bày tỏ.

HLV Park Hang Seo sẽ phải có những tính toán hợp lý khi các học trò làm khách trên sân Indonesia.  - Sputnik Việt Nam
VFF chốt xong chỉ tiêu: trách nhiệm của ông Park là gì?
Đặc biệt, trả lời câu hỏi của phóng viên về vai trò của ông Đoàn Nguyên Đức, những đóng góp của bầu Đức đối với nền bóng đá Việt Nam, ông Park Hang-seo nhận định:

“Tôi nhớ giây phút này 2 năm trước được gặp ông Đoàn Nguyên Đức. Bầu Đức là người kết duyên cho tôi với bóng đá Việt Nam. Ông ấy là người yêu bóng đá. Tôi luôn luôn cảm ơn ông ấy”.

Đồng thời, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng tiết lộ một số trao đổi giữa ông và VFF trong bản hợp đồng mới này.

“Tôi luôn đưa ra phương hướng. Thứ nhất, tôi sẽ phụ trách đội tuyển QG và đội U22. Thứ hai, điều quan trọng cần bàn đến là tương lai, tầm nhìn và sự thấu hiểu. Bóng đá là môn chơi tập thể. Chúng ta phải đưa ra phương hướng, cách phát triển, tôi cũng chú ý đến việc làm thế nào trao đổi thêm với các trợ lý của mình, gồm các trợ lý Hàn Quốc và trợ lý Việt Nam nữa. Tôi cũng có mục tiêu riêng. Tôi luôn giữ tâm thế từ ngày đầu đến Việt Nam và sẽ cố gắng có kết quả tốt nhất. Tôi biết chỉ số chờ đợi của nhân dân Việt Nam ngày càng cao hơn, hơn nhiều so với 2 năm qua. Tôi phải chuẩn bị nhiều hơn để đáp lại sự chờ đợi này”, nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ.

VFF nói gì về bản hợp đồng mới của ông Park Hang-seo?

Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn phát biểu tại buổi lễ ký kết khẳng định: “Trước tiên, tôi xin chúc mừng HLV Park Hang Seo với những thành tích có được với bóng đá Việt Nam trong 2 năm qua. Trên cơ sở những gì đã có, chúng tôi quyết định hoạch định những bước đi tiếp theo trong tương lai. Như ông Park đã nói, hai bên sẽ nỗ lực duy trì thành tích hiện tại và cố gắng phát triển để hướng tới mục tiêu World Cup 2026”.
“Chúng tôi đã ngồi với nhau bàn bạc rất kỹ, vạch ra kế hoạch để có được những thế hệ kế cận tốt trong 3 năm tới. Kế hoạch đã được lên khung, còn vấn đề là giải pháp ra sao. Đây chính là điều khiến hai bên tốn khá nhiều thời gian để bàn bạc trong thời gian qua”, ông Tuấn thừa nhận.

Đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng nhắc đến công trạng và đóng góp của bầu Đức:

“Trong hợp đồng 2 năm trước, VFF nhận được sự hỗ trợ nhiều từ PCT Tài chính nhiệm kỳ trước. VFF đánh giá rất cao đóng góp và trách nhiệm của ông Đoàn Nguyên Đức với bóng Việt Nam”.

Tuy nhiên, ông Trần Quốc Tuấn từ chối tiết lộ về vấn đề tài chính trong bản hợp đồng với HLV Park Hang Seo:

“Về mặt nguyên tắc, chúng tôi không thể tiết lộ về mức lương. Nhưng xin khẳng định, VFF nhận được nhiều sự hỗ trợ từ nhiều doanh nghiệp. Hiện tại VFF đang phải lo cho 12 đội tuyển và luôn phải hoàn thiện lực lượng chuyên gia cho tất cả. Dù có hay không các đơn vị tài trợ, VFF vẫn luôn phải đảm bảo để điều này được thực hiện tốt nhất”, ông Tuấn thông tin.

HLV Park Hang-seo  - Sputnik Việt Nam
HLV Park Hang-seo lên tiếng về hợp đồng với VFF, Văn Quyết và giấc mơ World Cup
Hơn 2 năm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam với những thành tích đã đạt được, có thể khẳng định ông Park Hang-seo là vị HLV trưởng người nước ngoài thành công nhất tính đến thời điểm này.

Khi dẫn dắt Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển U23 Việt Nam, Park Hang-seo đã đưa các đội tuyển của Việt Nam vào đến tận trận chung kết Giải vô địch bóng đá U-23 châu Á 2018, bán kết môn bóng đá nam tại Đại hội Thể thao châu Á 2018 và vô địch giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2018.

Ngay trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2018, HLV Park Hang-seo đã được báo chí Hàn Quốc tôn vinh với giải thưởng Nhân vật của năm 2018. Đầu năm 2019, ông dẫn dắt đội tuyển Việt Nam vào đến tận vòng tứ kết giải vô địch bóng đá châu Á 2019 và dừng chân trước tuyển Nhật Bản với tỉ số sít sao là 1-0. Đặc biệt các đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của ông đã liên tục giành chiến thắng trước đối thủ mạnh nhất khu vực Đông Nam Á là đội tuyển Thái Lan.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала