HLV Park Hang-seo được trao Giải Cống hiến

© Ảnh : Hoàng Linh – TTXVNHLV Park Hang Seo chỉ đạo trận đấu từ khu kỹ thuật.
HLV Park Hang Seo chỉ đạo trận đấu từ khu kỹ thuật. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ban tổ chức Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam năm 2019 chính thức công bố Giải Cống hiến dành trao tặng huấn luyện viên Park Hang-seo.

Vinh danh HLV Mai Đức Chung, Park Hang-seo

Sáng 19/1, Ban tổ chức (BTC) Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam năm 2019 chính thức công bố Giải Cống hiến dành trao tặng ông Park Hang-seo (HLV trưởng đội tuyển quốc gia, HLV trưởng đội tuyển Olympic và U23 Việt Nam). Ngoài ra, ông Mai Đức Chung (HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam) cũng được vinh danh. 

Giải Cống hiến nhằm tri ân và tôn vinh những đóng góp không mệt mỏi của hai vị chiến lược gia tài năng trong chuỗi thành công và thăng tiến vững chắc của bóng đá Việt Nam trong năm 2019.

HLV Park Hang Seo - Sputnik Việt Nam
U23 Việt Nam kém cỏi, thầy trò HLV Park Hang-seo về nước là đúng
Ông Chung và ông Park đã giúp các đội tuyển nam và nữ Việt Nam có một năm đầy ấn tượng. Vị tướng già Mai Đức Chung giúp bóng đá nữ Việt Nam vươn lên vị trí số 1 ĐNÁ trong năm bằng những thành tích thuyết phục như chức vô địch AFF Cup nữ, vô địch SEA Games 30 và giành quyền dự vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo 2020.

Trong khi đó, năm 2019 của HLV Park Hang-seo bắt đầu bằng việc ĐT nam Việt Nam lọt vào tới tốp 8 đội mạnh nhất châu lục ở VCK Asian Cup 2019. Tiếp đó là những trận đấu thành công tại chiến dịch vòng loại World Cup 2022, sân chơi mà đội đang dẫn đầu bảng G sau 3 trận thắng và 2 kết quả hòa. Ấn tượng nhất trong năm 2019 hẳn là chức vô địch SEA Games 30 của U22 Việt Nam, danh hiệu đầu tiên ở sân chơi này sau 60 năm chờ đợi.   

Trước đó, ngày 31/10/2019, Ban tổ chức đã tiến hành họp báo giới thiệu về giải và giữa tháng 12 đã chính thức gửi 200 phiếu bầu chọn đến các đại biểu bao gồm: Các chuyên gia bóng đá; HLV các đội tuyển; HLV, đội trưởng các CLB V-League, đội nữ, đội futsal; quý đồng nghiệp đại diện cho các cơ quan báo, đài trên cả nước.

Ngày 15/1, Ban tổ chức đã tiến hành kiểm phiếu tại tòa soạn báo Sài Gòn Giải Phóng và công bố kết quả tốp 5 của các hạng mục giải thưởng: Quả bóng vàng nam, Quả bóng vàng nữ, Quả bóng vàng futsal; tốp 3 của các hạng mục: Cầu thủ trẻ nam xuất sắc, cầu thủ trẻ nữ xuất sắc và cầu thủ nước ngoài xuất sắc (kết quả xếp theo thứ tự A, B, C).

Lộ diện top 5 Quả bóng vàng Việt Nam

Cũng theo thông tin mới nhất từ Ban tổ chức, top 5 ứng cử viên nặng ký nhất cho danh hiệu Quả bóng vàng nam và nữ đã lộ diện. Ở hạng mục nam, tốp 5 gồm: Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội FC), Nguyễn Quang Hải (Hà Nội FC), Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội FC), Đoàn Văn Hậu (Hà Nội FC) và Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel).

Huấn luyện viên Park Hang-seo trao đổi với các trợ lý tại buổi tập. - Sputnik Việt Nam
Bóng đá Việt Nam 2020: Nhiệm vụ nặng nề của HLV Park Hang-seo
Ở hạng mục dành cho các nữ cầu thủ có 5 cái tên gồm: Chương Thị Kiều (TP.HCM I), Huỳnh Như (TP.HCM), Trần Thị Kim Thanh (TP.HCM), Nguyễn Thị Tuyết Dung (Phong Phú Hà Nam), Phạm Hải Yến (Hà Nội).

Tốp 5 Quả bóng vàng Futsal gồm các gương mặt đến từ CLB Thái Sơn Nam là: Phạm Đức Hòa, Trần Thái Huy, Nguyễn Minh Trí, Trần Văn Vũ, Hồ Văn Ý.

Ở giải thưởng cầu thủ trẻ nam xuất sắc, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức (Viettel) nhiều khả năng sẽ chiến thắng khi anh vào danh sách rút gọn với Đoàn Văn Hậu (Heerenveen SC), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Trần Danh Trung (Viettel).

Danh sách các cầu thủ trẻ nữ xuất sắc gồm: Nguyễn Thị Tuyết Ngân (TP.HCM), Cù Thị Huỳnh Như (TP.HCM), Ngân Thị Vạn Sự (Hà Nội).

Ở giải thưởng Cầu thủ ngoại xuất sắc, 3 ngoại binh là Bruno Cantanhede (Viettel), Memovic Damir (Sông Lam Nghệ An) và Pape Omar Faye (Hà Nội) lọt vào vòng chung kết.

Gala Quả bóng vàng Việt Nam 2019 sẽ được tổ chức lúc 19h vào ngày 13/2 tại Nhà hát TP.HCM.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала