Hà Nội: Không hoãn giải F1 tại Việt Nam

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Chuyển đến kho ảnhGiải đua F1
Giải đua F1  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Liên quan đến kế hoạch tổ chức chặng đua Vietnam Grand Prix trong thời điểm nhiều lo ngại dịch virus corona tăng mạnh, Hà Nội vẫn khẳng định không hoãn tổ chức giải đua F1.

Hà Nội lên tiếng việc không hoãn giải F1

Ngày 18.2, Hà Nội tổ chức buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức, đại diện Sở Du lịch Hà Nội đã lên tiếng thông tin về kế hoạch tổ chức các sự kiện du lịch trọng điểm của thủ đô trong năm 2020 này, đặc biệt là sự quan tâm đặc biệt đến việc có hoãn hay hủy bỏ chặng đua Grand Prix tại Việt Nam ngày 5 tháng 4 tới hay không.

đua xe Công thức 1  - Sputnik Việt Nam
Lịch thi đấu chính thức chặng đua F1 tại Việt Nam

Ngoài ra, tại buổi giao ban báo chí cũng tiến hành trao đổi ý kiến thông tin về ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (Covid-2019) gây nên.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc liệu chặng đua F1 tại Việt Nam có bị hủy hay hoãn tổ chức vì chặng Thượng Hải Grannd Prix ở Trung Quốc đã chính thức bị hủy bỏ liên quan đến dịch bệnh, đại diện Sở Du lịch Hà Nội đã thông tin chi tiết về kế hoạch của thành phố.

Theo đó, Phó Giám đốc Sở Du lịch Trần Trung Hiếu cho hay, giải đua F1 được Tổng Cục Du lịch đánh giá là sự kiện trọng điểm của ngành du lịch quốc gia trong năm nay. Do đó, Vietnam Grand Prix vẫn sẽ diễn ra bình thường theo kế hoạch.

© Ảnh : S.H./ ZingPhó giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu.
Hà Nội: Không hoãn giải F1 tại Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Phó giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu.

Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hà Nội nhấn mạnh cho hay, Sở và các đơn vị liên quan của thành phố đã tổ chức nhiều buổi làm việc với đơn vị tổ chức Giải đua Công thức 1 tại Hà Nội.

Formula 1 - Sputnik Việt Nam
Hủy Grand Prix Trung Quốc vì bùng phát coronavirus

Chính quyền Hà Nội khẳng định, Giải đua F1 đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền quảng bá hình ảnh, có tác dụng lớn trong quảng bá du lịch cho thủ đô Hà Nội. Để góp phần tổ chức thành công chặng đua tại Việt Nam, Sở Du lịch chú tâm đến việc bình ổn giá, đảm bảo chất lượng các mặt hàng, dịch vụ trong thời gian giải đua diễn ra. Ngoài ra, sở cũng đề nghị sự vào cuộc của toàn bộ các doanh nghiệp du lịch, đảm bảo để chặng đua tại Việt Nam diễn ra thành công nhất.

“Sự thành công của giải đua cũng góp phần khắc phục các khó khăn tại thời điển của dịch bệnh này”, Phó giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu nhấn mạnh.

F1 Việt Nam vẫn diễn ra đúng kế hoạch

Tình hình diễn biến dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra đang diễn biến hết sức phức tạp tại Trung Quốc và gây nhiều lo ngại trên thế giới, ngày 12.2, Liên đoàn xe hơi quốc tế FIA và F1 thông báo chính thức hoãn giải Grand Prix Trung Quốc (dự kiến được tổ chức sử dụng đường đua thành phố Thượng Hải) vì đại dịch Covid 2019.

Formula-1 - Sputnik Việt Nam
CEO Formula1: Hà Nội sẽ tổ chức tốt chặng đua F1 vào năm 2020

Nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại liệu chặng đua ở Việt Nam trong tháng 4 tới có bị hoãn hoặc hủy hay không trước mối lo dịch bệnh dù chính quyền Việt Nam khẳng định kiểm soát tốt tình hình.

Tuy nhiên, Giám đốc F1 Ross Brawn khẳng định ban tổ chức không có ý định thay đổi lịch chặng đua Vietnam Grand Prix. Theo lịch trình, chặng đua F1 đầu tiên trong lịch sử của Việt Nam sẽ diễn ra ngay trước chặng Thượng Hải Trung Quốc vào ngày 5.4 tới.

“Đối với Việt Nam GP, tất cả những báo cáo chúng tôi nhận được đều giống với ở Anh. Có một số trường hợp nhiễm bệnh nhưng chưa đến mức độ đáng lo ngại. Chúng tôi được khuyến cáo chặng đua có thể diễn ra bình thường”, ông Ross Brawn nêu rõ.

Bên cạnh đó, trong cuộc họp với Sở Du lịch thành phố Hà Nội ngày 12.2, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vietnam Grand Prix Lê Ngọc Chi cũng khẳng định, đơn vị tổ chức giải F1 Hà Nội vẫn cập nhật liên tục tình hình diễn biến dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây nên, đồng thời theo sát chỉ đạo của các bộ, ngành về công tác phòng, chống dịch bệnh, nhằm đảm bảo an toàn cho các đội đua và khách xem giải. Bên cạnh đó, nhiệm vụ xử lý kịp thời đối với các du khách nhập cảnh từ vùng có dịch vào Việt Nam dịp này cũng đặc biệt được chú trọng.

Đường đua F1 tại Hà Nội có tổng chiều dài 5,565km, gồm 22 góc cua, được đảm bảo nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn và khắt khe trên diện tích 88 héc-ta trong khuôn viên Liên hiệp Thể thao Mỹ Đình và một phần trên đường giao thông công cộng chạy qua một số tuyến phố như Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo.

Sự kiện Việt Nam trở thành quốc gia thứ 34 trên thế giới đăng cai tổ chức chặng Hà Nội, nằm trong hệ thống Giải vô địch thế giới F1, cũng đã chính thức ghi danh Việt Nam có tên trên bản đồ các môn thể thao danh giá bậc nhất toàn cầu này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала