Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2019, chính thức được gọi là Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 30 hoặc SEA Games 2019 và thường được gọi là Philippines 2019 sẽ là lần thứ 30 của Đại hội Thể thao Đông Nam Á, một sự kiện thể thao đa môn khu vực hai năm một lần sẽ được tổ chức tại Philippines từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 11 tháng 12 năm 2019. Đây là lần thứ tư Philippines đăng cai đại hội này, lần trước là vào các năm 1981, 1991, 2005.

Quyền chủ nhà ban đầu được trao cho Brunei, nhưng Brunei rút lui vài ngày trước Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2015 vì "lý do tài chính và hậu cần".

Philippines sau đó trở thành chủ nhà thay thế. Tuy nhiên, việc tổ chức của Philippines không chắc chắn sau khi chính phủ có kế hoạch sử dụng số tiền dành cho đại hội để khôi phục lại Marawi sau khi bị những người ủng hộ ISIS chiếm đóng. Thái Lan tỏ ý sẵn sàng thay thế nếu không có nước nào khác bày tỏ sự quan tâm. Cuối cùng, Philippines quyết định tiếp tục làm chủ nhà vào ngày 16 tháng 8. Việc tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 30 được coi là một bước đệm cho việc giành quyền đăng cai Đại hội Thể thao châu Á 2030.

Bài báo
Trong giai đoạn
Thêm 20 bài viết
  • Trong tuần
  • Trong tháng
  • Trong năm
  • Toàn bộ thời gian
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала