Trump nêu điều kiện "bảo vệ" các nước NATO khỏi Nga

© REUTERS / Carlo AllegriDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
CLEVELAND (Ohio, Mỹ) (Sputnik) - Ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Mỹ Donald Trump cho biết trong một cuộc phỏng vấn với New York Times, rằng sẽ bảo vệ các quốc gia NATO từ Nga chỉ khi nào các đồng minh thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình.

Phóng viên hỏi Trump có bảo vệ các quốc gia thành viên NATO Baltic trong trường hợp bị Nga tấn công hay không.

"Nếu họ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình cho chúng tôi, thì sẽ bảo vệ." — ông Trump cho biết.

Barack Obama - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Obama kêu gọi NATO "hành động" chống lại IS, Nga và Brexit
Điều năm Hiến chương NATO quy định rằng tấn công vào một trong các quốc gia NATO được hiểu như là tấn công vào toàn bộ tổ chức.

Tại hội nghị thượng đỉnh NATO, được tổ chức ở Warsaw vào ngày 8-9 tháng 7, liên minh đã quyết định phái các tiểu đoàn tới  Latvia, Litva, Estonia và Ba Lan. Số lượng quân nhân sẽ "ngăn chặn" Nga là từ 800-1200 người.

Các nhà chức trách Nga nhiều lần nhấn mạnh rằng không tìm cách đối đầu với phương Tây, nhưng sẵn sàng có hành động trả đũa để đảm bảo an ninh của mình.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала