Facebook nhận lỗi chặn cáo giác của Wikileaks

© REUTERS / Rick WilkingFacebook
Facebook - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các nhân viên Facebook thừa nhận đã phong tỏa đường liên kết dẫn đến tài liệu của cổng thông tin Wikileaks, kể về các thông cáo báo chí của đảng Dân chủ và cuộc đấu thiếu trung thực của ê-kip Hillary Clinton.

Thực tế chặn đường dẫn đến tập tin của Wikileaks đã thành nguyên cớ để nhiều người sử dụng mạng xã hội cáo buộc ban quản lý Facebook về tội kiểm duyệt.

Khi một người dùng cố gắng bố trí trong bài viết của họ đường link dẫn đến tài liệu thì mạng xã hội đưa thông điệp rằng liên kết như vậy là nguy cơ đe dọa máy tính của người đó. 

Edward Snowden - Sputnik Việt Nam
Edward Snowden: Mỹ tấn công mạng đối với các đảng nước ngoài
Theo giải thích của nhân viên công ty, việc xuất hiện thông điệp cảnh báo nguy hiểm trong khi liên kết đến tài liệu Wikileaks gắn với thực tế là thông tin về các đường dẫn do hệ thống phân tích xử lý tự động.

Do một lỗi phát sinh, đường dẫn tham chiếu đến các tài liệu mà Wikileaks công bố đã bị nhập vào bộ lọc thư rác. Vì vậy, theo tuyên bố của  các nhân viên công ty, sự cố xảy ra thực chất không phải là chủ ý chặn khóa phong tỏa tiếp cận tài nguyên. Vào thời điểm này, người sử dụng mạng xã hội đã có thể chia sẻ liên kết dẫn đến cổng thông tin.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала