Clinton bày tỏ ủng hộ NATO trong cuộc chiến chống lại nước Nga

© REUTERS / Mark Kauzlarich Hillary Clinton
Hillary Clinton - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
PHILADELPHIA (Sputnik) - Nữ ứng viên tranh cử chức tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ Hillary Clinton bày tỏ ủng hộ NATO trong cuộc chiến chống lại "mối đe dọa Nga".

"Tôi tự hào rằng tôi ủng hộ các đồng minh của chúng tôi trong khối NATO chống lại bất kỳ mối đe dọa mà họ phải đối mặt, bao gồm cả các mối đe dọa từ phía Nga", — bà Clinton phát biểu tại đại hội đảng ở Philadelphia.

Hillary Clinton - Sputnik Việt Nam
Foreign Policy: Bà Clinton muốn trở thành "tổng thống thời chiến" của Mỹ
Ngoài ra, cựu Ngoại trưởng Mỹ hứa sẽ "đánh bại" mọi kẻ thù của Hoa Kỳ. Đặc biệt, bà Clinton dừng lời ở cuộc chiến với nhóm "nhà nước Hồi giáo"(IS, bị cấm ở Nga).

"Chúng tôi sẽ đánh bại nơi ẩn náu của họ từ trên không và hỗ trợ lực lượng địa phương để đánh tan chúng trên mặt đất",- bà Clinton phát biểu, thêm rằng Hoa Kỳ "sẽ chiếm ưu thế".

Ứng cử viên tổng thống nói rằng ưu tiên hàng đầu của bà là sự an toàn của người Mỹ.

Phát biểu tại Đại hội Đảng bà Clinton đã chính thức chấp thuận là đại diện cho đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, sẽ được tổ chức vào ngày 08 tháng 11.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала