Phó Tổng thống Mỹ sắp thôi chức điểm danh chính sách ưu tiên trong quan hệ với Nga

© AP Photo / Jae C. HongJoseph Biden
Joseph Biden - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) – Trong quan hệ với Liên bang Nga, chính quyền mới của Hoa Kỳ cần thực hiện chính sách kết hợp ngăn chặn và "hợp tác chiến thuật", - đó là khuyến cáo của Phó Tổng thống Joseph Biden trong bài báo dành cho tạp chí Foreign Affairs.

Hillary Clinton - Sputnik Việt Nam
Hillary Clinton nói về chính sách quan hệ với Nga trên cương vị tổng thống
Nhiệm kỳ quyền lực của ê-kip Biden và Tổng thống Barack Obama sẽ kết thúc  vào tháng Giêng.

"Trong quan hệ với LB Nga, Hoa Kỳ cần tiếp nối chính sách kết hợp như nhu cầu bức thiết với một mặt là răn đe và mặt khác là lối tiếp cận hợp lý tới hợp tác chiến thuật và sự hình ổn chiến lược", — Phó Tổng thống Mỹ tin chắc như vậy.

"Chính quyền tiếp theo cần tăng gấp đôi trách nhiệm của Hoa Kỳ về củng cố NATO và hợp tác với EU", — Biden nhận định.

Đồng thời, Phó Tổng thống Mỹ nhấn mạnh rằng "đóng góp vào cấu trúc cốt lõi của phương Tây không có nghĩa là trở về với suy nghĩ đơn giản của Chiến tranh Lạnh" và Hoa Kỳ cần "cởi mở hợp tác với Nga, ở những nơi mà lợi ích của chúng ta tiếp xúc giao nhau".

Trong tương quan này, chính trị gia Biden ghi nhận sự cần thiết của "chức năng hợp tác với Nga nhằm duy trì sự  bình ổn". 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала