Người Mỹ có tin vào các tuyên bố sức khỏe của bà Clinton?

© REUTERS / Brian Snyder Hillary Clinton trong buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố ở New York
Hillary Clinton trong buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố ở New York - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Chưa đến một nửa các cử tri tin vào giải thích về nguyên nhân bệnh của bà Clinton. Đây là kết quả nghiên cứu của YouGov tiến hành theo ủy quyền từ báo The Times.

"Sự thâm hụt lòng tin nhấn mạnh tính nhạy cảm trong chiến dịch tranh cử của bà Clinton," — bài báo viết.

Hillary Clinton - Sputnik Việt Nam
Bà Clinton có thể tiếp tục tham gia cuộc tranh cử tổng thống Mỹ?
Cuộc thăm dò của YouGov cho thấy 46% cử tri không tin bà Clinton bị "viêm phổi nhẹ", họ cũng không tin vào lý do dị ứng. Đồng thời, có 45% cử tri tin tưởng lời giải thích và 9% tỏ ra phân vân.

Trong khi đó, các nhà báo bức xúc với việc trụ sở vận động của bà Clinton bưng bít thông tin. Ví dụ, Jonah Goldberg — biên tập viên tờ The National Review viết cho LA Times như sau:

"Vấn đề thực sự của Clinton không phải sức khỏe, mà cảm giác hoàn toàn có cơ sở là bà ấy không trung thực, giấu diếm và lợi dụng "hệ thống" phục vụ lợi ích của mình."

"Ban đầu là im lặng. Sau đó "vì quá nóng" nhưng "cảm thấy khỏe hơn nhiều". Còn bây giờ là viêm phổi," — nhà báo của CNN Brian Stelter viết trên Twitter, muốn nói rằng nhẽ ra trụ sở vận động tranh cử phải giải thích ngay việc bà Clinton bị ốm.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала