Tại sao một phần ba dân số Mỹ không tin tưởng truyền thông trong nước?

© Ảnh : Mohamed NanabhayCNN
CNN - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Một phần ba dân số Mỹ thừa nhận rằng họ thường coi tin tức trên các phương tiện truyền thông là tin giả và bịa đặt. Điều này được chứng minh bằng kết quả cuộc khảo sát gần đây được công bố bởi trung tâm Pew Research.

Trung tâm nghiên cứu Pew Research của Mỹ công bố một nghiên cứu trong đó người dân của đất nước trả lời câu hỏi họ có gặp các tin bịa đặt trên các phương tiện truyền thông hay không. Các cuộc điều tra liên quan đến hơn một ngàn người Mỹ trưởng thành có các quan điểm chính trị khác nhau.

Праздничная иллюминация и Спасская башня Московского Кремля на Красной площади - Sputnik Việt Nam
Nước Nga trong con mắt người Mỹ: Hơn 80% dân Mỹ coi Nga là mối đe dọa
Theo kết quả, 32% người Mỹ thừa nhận rằng họ thường coi tin trên phương tiện truyền thông là tin giả và bịa đặt. Ngoài ra, hơn một nửa số người được hỏi cho rằng các nhà báo thường xuyên hoạt động "không chính xác" và bóp méo sự thật.

Gần hai phần ba số người được hỏi (64%) cho rằng tin giả khiến công dân đánh giá sai lệch về các sự kiện thế giới. Đồng thời, 23% người Mỹ thừa nhận rằng chính họ đã phát tán tin bịa đặt vì họ không biết rằng các tin đó không tương ứng với thực tế.

Đồng thời 45% người trưởng thành ở Mỹ cho rằng các nhà chức trách Mỹ có trách nhiệm ngăn chặn sự lây lan của loại tin tức giả.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала