Mỹ: Nam sinh chặt đầu bạn vì ghen tuông

© AP Photo / Charles DharapakNhà tù Mỹ
Nhà tù Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Một nam sinh ở Massachusetts, Mỹ bị kết tội chặt đầu bạn cùng lớp 3 năm trước, nhận án tù chung thân ngày hôm qua (9/7), theo tờ VOV.

Thẩm phán Helene Kazanjian đưa ra hai bản án chung thân đối với Matthew Borges, 18 tuổi, trường Trung học Lawrence.

Bản án được đưa ra sau chưa đầy hai tháng khi bồi thẩm đoàn kết luận đối tượng phạm tội giết người cấp độ 1 khi giết chết Lee Manuel Villoria-Paulino, 16 tuổi, vào năm 2016.

Thẩm phán Kazanjian, cho rằng bản án này là “phù hợp”, tuyên bố vào thứ Ba 9/7: “Không có bản án nào có thể đưa Lee Paulino sống lại, hay có thể trả lời cho câu hỏi vụ việc này đã xảy ra như thế nào và làm sao mà một cậu bé 15 tuổi có thể giết bạn mình theo cách rùng rợn như vậy.”

Borges, được đưa đến phòng xét xử với hai tay bị còng, giữ thái độ bình tĩnh trong suốt phiên tòa, không lộ ra bất cứ cảm xúc nào khi bản án của y được đưa ra.

15 tuổi tại thời điểm gây án, Borges sẽ phải nhận đồng thời hai án tù chung thân. Thời gian đủ điều kiện để xin ân xá là sau 30 năm nữa.

Bị cáo Hàng Thị Hồng Diễm. - Sputnik Việt Nam
Vì sao người vợ phân xác, chặt đầu chồng bỏ vào túi nylon chỉ lãnh án chung thân?

Người mẹ đau đớn trong phiên xét xử

Bà Kazanjian đưa ra bản án của Borges sau khi lắng nghe những lời đẫm nước mắt từ mẹ của nạn nhân Paulino, nói rằng Borges phải “không bao giờ có cơ hội giết người lần nữa, không bao giờ được cướp đi sinh mạng của người khác.”

Mẹ của Paulino nói trong nước mắt: “Mỗi ngày chúng tôi đều phải vật lộn với sự thật rằng cuộc sống của con trai mình đã kết thúc. Chúng tôi muốn phát điên khi phải tin vào chuyện đã xảy ra”.

Rất nhiều bạn bè và người nhà Paulino có mặt tại phiên tòa hôm 9/7, tất cả đều mặc áo đen có in hình Paulino.

​Ông Edward Hayden, luật sư của Borges nói rằng Borges nên được nhận điều kiện xin ân xá sau 25 năm, ông cho rằng Borges chỉ là một đứa trẻ vào thời điểm gây ra vụ án và có khả năng cải tạo được.

Ông nói: “Borges không hoàn toàn sa đọa. Có hy vọng cậu ta sẽ chuộc lỗi. Cậu ta có thể thay đổi cuộc sống của mình.” Ông không ngay lập tức đáp lại yêu cầu của CNN bình luận thêm về bản án được đưa ra.

Thi thể của Paulino được tìm thấy cạnh bờ sông Merrimack hồi tháng 12/2016, bị mất đầu và hai bàn tay.

Trong phiên tòa, bên Kiểm sát cho rằng Borges đã nổi cơn ghen bởi Paulino đã đi chơi cùng bạn gái của anh ta. Công tố viên nói Borges đã tìm cách gọi Paulino ra khỏi nhà trong khi những đồng phạm khác đột nhập vào ăn trộm và sau đó đã giết Paulino.

CNN dẫn tin từ kênh truyền hình địa phương tại Boston WCVB rằng các bác sĩ pháp y đã tìm thấy 76 vết thương trên cơ thể của Paulino và họ không thể xác định được những vết thương đó, bao gồm cả việc chặt đầu, diễn ra trước hay sau khi nạn nhân tử vong./.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала