Tại sao tàu khu trục của Hải quân Hoa Kỳ di chuyển đến hướng Biển Đen?

Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Tàu khu trục Porter của Hải quân Hoa Kỳ với vũ khí tên lửa dẫn đường được gửi tới Biển Đen để thực hiện "các hoạt động hỗ trợ cho sự ổn định khu vực", hạm đội 6 của Hoa Kỳ thông báo.

Cần lưu ý rằng việc tàu vào Biển Đen sắp tới sẽ là lần thứ sáu cho các tàu Mỹ vào năm 2019. Trước đó, vào tháng 7, tàu khu trục Carney đã có mặt tại Biển Đen, tham gia cuộc tập trận Sea Breeze của Mỹ và Ukraina, trong đó đại diện của 17 quốc gia khác cũng tham gia.

"Các hoạt động hải quân mà chúng tôi đang tiến hành ở Biển Đen với đồng minh và đối tác của chúng tôi nhằm duy trì các mối quan hệ mạnh mẽ cần thiết cho sự ổn định khu vực", thông cáo trích dẫn lời của chỉ huy hạm đội 6 của Hoa Kỳ, Fox Franchetti.

Báo cáo nhấn mạnh rằng tàu của Mỹ hoạt động ở Biển Đen tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm Công ước Montreux, trong đó hạn chế sự hiện diện của  tàu từ các quốc gia không có quyền tiếp cận vùng biển này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала