Tù nhân Mỹ chế tạo các chi tiết cho tên lửa Tomahawk

© AP Photo / Apichart WeerawongVictor Bout bị bắt giữ
Victor Bout bị bắt giữ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Các tù nhân ở Hoa Kỳ thực hiện những đơn đặt hàng quốc phòng, bao gồm các bộ phận cho tên lửa hành trình cận âm có độ chính xác cao Tomahawk, đây là thông tin mà Sputnik có được từ một doanh nhân người Nga, ông Victor Bout, người đang thụ án 25 năm trong nhà tù Mỹ.

Tù nhân Mỹ đang sản xuất những gì?

Phóng viên của hãng tin, là người vốn nhiều năm nay có quan hệ thân thiết với Victor Bout, đã đến thăm ông tại Nhà tù Liên bang Marion ở bang Illinois, Hoa Kỳ.

"Để tránh cảnh nhàn rỗi ngồi không, có thể làm việc trong tù. Hầu hết các tù nhân đang làm việc ở Marion đều tham gia sản xuất linh kiện cho tên lửa Tomahawk, ở đây có một số xưởng của nhà máy chuyên sản xuất loại tên lửa này. Có thể vì thế mà tên lửa Tomahawk không phải lúc nào cũng bay được", - ông Bout vừa cười vừa nói.

Ông cho biết, đôi khi có những chuyện nực cười: một người thụ án 5-7 năm, trong thời gian đó làm việc ở xưởng và đạt tới trình độ chuyên môn cao, rồi được ra tù trước thời hạn. Đi tìm cho mình một công việc ở vùng này không dễ, ở đây chỉ có khu bảo tồn thiên nhiên và hai nhà tù liên bang, chẳng còn cơ hội xin việc khác.

Viktor Bout - Sputnik Việt Nam
Công dân Nga sống trong nhà tù Mỹ như thế nào?
“Nhưng có nhà máy sản xuất linh kiện chính cho tên lửa, và rõ ràng người này đã là thợ lành nghề, ông ta tới nhà máy, và nhận được câu trả lời: xin lỗi, chúng tôi không thể nhận ông vào làm việc, vì ông có tiền án!”,- công dân Nga kể lại.

Bout bị bắt ở Thái Lan theo yêu cầu của Mỹ năm 2008 do một hoạt động khiêu khích của các cơ quan tình báo Hoa Kỳ. Ông bị buộc tội âm mưu ám sát công dân Hoa Kỳ và quân đội Hoa Kỳ nhằm hỗ trợ vật chất cho khủng bố và buôn bán trái phép loại tên lửa vác vai lớp “đất đối không”.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала