Donald Trump lại đe dọa rút khỏi WHO và WTO

© AP Photo / Patrick SemanskyTổng thống Mỹ Donald Trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump lại đe dọa có thể đưa Mỹ rút khỏi Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Ông nói sẽ quyết định vấn đề đóng góp cho WHO “vào cuối tuần”.

“Tôi không hài lòng với WHO, cả với WTO cũng vậy… Tất cả đều dối gạt chúng ta, cả y tế lẫn thương mại cũng vậy”, ông Trump nói trong buổi họp báo ở Nhà Trắng.
Trang Twitter của Trump - Sputnik Việt Nam
Trump chỉ trích WHO vì quá chú ý vào Trung Quốc
“Tôi sẽ rút khỏi (các tổ chức đó), nếu như họ không cư xử một cách trung thực… Tôi không nói chơi. Chúng ta sẽ rút ra, nếu cần thiết”, nhà lãnh đạo Mỹ nói.

Trước đó Tổng thống Hoa Kỳ đã lên tiếng chỉ trích cả hai tổ chức về việc những tổ chức này, theo ý kiến của ông Trump, đang gây tổn hại cho lợi ích của Hoa Kỳ. Cụ thể, ông cho rằng WTO đã hỗ trợ những hành động thương mại “thiếu trung thực” của Trung Quốc chống lại Hoa Kỳ, còn WHO thì “quá thiên vị Trung Quốc”, mặc dũ vẫn nhận phần đóng góp khổng lồ từ Mỹ. Do vậy nên ông Trump cam đoan sẽ xem xét lại việc đóng góp của Hoa Kỳ cho WHO.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала