Họ sẽ thể hiện mình tại nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của đất nước

© Sputnik / Alexei SyunnerbergСác chuyên gia Việt Nam dành cho công việc tại nhà máy điện hạt nhân đang được đào tạo tại "MiFi" – Đại học Quốc gia Nghiên cứu hạt nhân của Nga.
Сác chuyên gia Việt Nam dành cho công việc tại nhà máy điện hạt nhân đang được đào tạo tại  MiFi – Đại học  Quốc gia  Nghiên cứu hạt nhân của Nga. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Phần lớn các chuyên gia Việt Nam dành cho công việc tại nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của đất nước do Nga giúp xây dựng đang được đào tạo tại "MiFi" – Đại học Quốc gia Nghiên cứu hạt nhân của Nga.

Sinh viên Việt Nam đang thực tập tại Volgodonsk (nhà máy điện hạt nhân Rostov) - Sputnik Việt Nam
Nga tạo điều kiện đặc biệt cho các chuyên gia hạt nhân tương lai của Việt Nam (Ảnh)
Tổng cộng các khóa ở cơ sở Đại học Nga này có 197 sinh viên người Việt. Các bạn trẻ không có phiền trách gì về điều kiện sinh hoạt và học tập ở nhà trường, có thể thấy rõ qua chia sẻ của các chàng trai cô gái Việt với nhà báo của đài Sputnik.

Có ba đại biểu sinh viên tham gia cuộc phỏng vấn của Sputnik. Sinh viên năm thứ nhất Vũ Văn Kiên ghi nhận thái độ thiện chí, quan tâm mà các giảng viên Nga dành cho sinh viên đến từ Việt Nam.

 

Nữ sinh viên Hoàng Thị Minh Châu đến Nga từ tỉnh Ninh Thuận, nơi sẽ có nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam.  Theo lời Minh Châu, điều này khiến cô gái Ninh Thuận thấy mình có  trách nhiệm đặc biệt và thôi thúc cô cố gắng học hỏi thật tốt để trở về phục vụ quê hương.  

 

Cuộc đời sinh viên không chỉ là học tập và thi cử. Trong khuôn viên MiFi tổ chức thường xuyên nhiều sự kiện văn hóa-thể thao, thu hút sự tham gia tích cực của các đại diện Việt Nam trẻ tuổi. Sinh viên năm thứ II Nguyễn Nghĩa An kể với nhà báo đôi lời về khía cạnh này.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала