Việt Nam: Truy nã quốc tế với cựu quan chức-nghị sĩ đã bị khai trừ Đảng

© Flickr / Nicolas RaymondQuốc kỳ Việt Nam
Quốc kỳ Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tối 16 tháng 9, Bộ Công an Việt Nam phát lệnh khởi tố và truy nã quốc tế với đối tượng Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị PVC.

Theo lệnh truy nã, Trịnh Xuân Thanh 50 tuổi có đặc điểm nhân dạng "cao 1,72 m, da vàng, tóc đen, lông mày ngang, sống mũi thẳng, dái tai chúc, mắt đen". Vị cựu quan chức này bị khởi tố về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", theo Điều 165 Bộ Luật hình sự.Sau kỳ nghỉ phép chữa bệnh, Trinh Xuân Thanh không trở lại nhiệm sở, không thể liên lạc qua số điện thoại thường dùng. Tỉnh uỷ Hậu Giang, nơi ông ta làm việc không biết ông ở đâu.

Từ xác định đối tượng đã bỏ trốn, Bộ Công an Việt Nam phát lệnh truy nã quốc tế với ông này.

Những sai phạm liên quan tới Trịnh Xuân Thanh bị phát giác vào đầu tháng 6/2016, khi đó báo chí trong nước phản ánh việc Phó Chủ tịch Hậu Giang được đưa đón bằng ô tô tư nhân Lexus LX570 giá 5 tỷ VND nhưng lại gắn biển xanh như xe công. Trong bối cảnh Tổng công ty PVC ngập trong thua lỗ, ông Thanh vẫn được bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo cao làm Phó Chủ tịch tỉnh.

Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã giao cho 9 cơ quan kiểm tra, kết luận những nội dung nêu trên.

UB Kiểm tra TƯ của VN xác định, giai đoạn 2007-2013, người đứng đầu PVC là ông Trịnh Xuân Thanh và Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Tổng công ty đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý điều hành, thiếu kiểm tra, giám sát… dẫn đến nhiều sai phạm và thua lỗ gần 3.300 tỷ VND.

Dưới thời ông Thanh, PVC đã dành 86% vốn điều lệ rót vào các hạng mục đầu tư ngoài ngành, công ty con, công ty liên kết và "mắc cạn" trong nợ nần.

Sau khi có những phát hiện này, Trinh Xuân Thanh không được giới thiệu tái cử Phó Chủ tịch Hậu Giang và bị hủy tư cách đại biểu Quốc hội.

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ phối hợp điều tra vi phạm dẫn đến khoản lỗ khổng lồ ở PVC.

Ngày 8/9, Ban Bí thư TƯ đảng Cộng sản Việt Nam bỏ phiếu kín với kết quả 100% nhất trí khai trừ Trịnh Xuân Thanh khỏi hàng ngũ của Đảng.

Có giả thiết là Trịnh Xuân Thanh đã rời khỏi Việt Nam vào khoảng cuối tháng 7.

Nguồn: vnexpress.net

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала